Thủ tướng Thái Lan để ngỏ khả năng tổ chức tổng tuyển cử sớm

Dưới áp lực ngày càng tăng, ngày 15/9, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cho biết ông sẽ rút ngắn lộ trình tổ chức tổng tuyển cử, thay vì thời hạn 20 tháng đã ấn định trước đây.
Thủ tướng Thái Lan để ngỏ khả năng tổ chức tổng tuyển cử sớm ảnh 1Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha (phải). (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, dưới áp lực ngày càng tăng, ngày 15/9, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cho biết ông sẽ rút ngắn lộ trình tổ chức tổng tuyển cử, thay vì thời hạn 20 tháng đã ấn định trước đây.

Quan điểm này được thảo luận tại cuộc họp chung của Nội các, Hội đồng Lập pháp Quốc gia (NLA) và Hội đồng Quốc gia vì Hòa bình và Trật tự (NCPO) của Thái Lan dưới sự chủ tọa của Thủ tướng Prayut cùng ngày.

Theo Thủ tướng Prayut, công thức "6-4-6-4" được đưa ra trước đây với mỗi con số tương ứng số tháng mỗi giai đoạn của tiến trình soạn thảo, xem xét và trưng cầu dân ý về Hiến pháp, có thể đổi thành "4-3,5-4-3,5."

Nếu theo công thức mới, thời gian tiến tới tổng tuyển cử có thể chỉ còn 15 tháng.

Chủ tịch Hội đồng Lập pháp quốc gia (NLA) Pornpetch Wichitcholchai cũng cho biết tại cuộc họp này, các đại biểu đã thảo luận về việc chuẩn bị thành lập Ủy ban Chỉ đạo Cải cách quốc gia (NRSC) và Ủy ban Soạn thảo Hiến pháp mới (CDC) bởi NLS phải phối hợp với hai cơ quan này để soạn thảo các đạo luật từ bản sửa đổi đầu tiên của Hiến pháp lâm thời 2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục