Thủ tướng Thái Lan kêu gọi hòa giải dân tộc

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, trả lời phỏng vấn Đài truyền hình Thái Lan ngày 3/1, tân Thủ tướng Abhisit Vejjajiva kêu gọi người dân nước này hợp tác với chính phủ đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay.

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, trả lời phỏng vấn Đài truyền hình Thái Lan ngày 3/1, tân Thủ tướng Abhisit Vejjajiva kêu gọi người dân nước này hợp tác với chính phủ đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay.
 
Thủ tướng Abhisit tỏ ý hy vọng với sự ủng hộ của nhân dân, Chính phủ có thể "biến năm có nhiều xung đột thành năm tràn đầy hy vọng" và giờ là lúc đất nước cần tiến lên phía trước. Ông Abhisit cũng kêu gọi cựu Thủ tướng bị phế truất Thaksin Shinawatra hãy đặt lợi ích của đất nước lên trên tất cả những vấn đề khác, và nhấn mạnh các cuộc xung đột trong quá khứ nên được giải quyết thông qua tiến trình hợp pháp.

Phó Thủ tướng Thái Lan Suthep Thaugsuban cho biết chính phủ đang bắt đầu đối thoại với ông Thaksin, trước tiên là tiếp xúc với các trợ lý thân cận của ông này, đồng thời đề nghị ông Thaksin yêu cầu những người ủng hộ chấm dứt hành vi gây rối.

Trong khi đó, sau cuộc họp cùng ngày với tân Ngoại trưởng Thái Lan Kasit Pirom, Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwan nêu rõ cộng đồng quốc tế ngày càng tin tuởng hơn vào chính phủ mới ở Thái Lan vì chính phủ này được thành lập phù hợp với các quy định của Hiến pháp. Tuy nhiên, việc chính phủ này tồn tại được bao lâu sẽ không chỉ phụ thuộc vào một mình Thủ tướng Abhisit mà còn phụ thuộc vào hoạt động của các bộ trưởng và cơ quan chính phủ.

Về Hội nghị cấp cao ASEAN sắp tới, ông  Pitsuwan cho biết Thái Lan - hiện là Chủ tịch ASEAN - đã sẵn sàng tổ chức hội nghị từ ngày 27/2-1/3 tại thủ đô Bangkok.
 
Ông Pitsuwan bày tỏ hy vọng việc tổ chức hội nghị sẽ nâng cao lòng tin của cộng đồng quốc tế đối với Thái Lan, xoa dịu những quan ngại về tình hình chính trị-xã hội ở nước này, đồng thời là cơ hội để chính phủ Thái Lan chứng tỏ khả năng tổ chức thành công một hội nghị cấp cao.

Ông Pitsuwan đề nghị Ngoại trưởng Kasit sớm bổ nhiệm đại diện thường trực của Thái Lan tại Ban Thư ký ASEAN do quan chức này có vai trò đặc biệt quan trọng đối với Thái Lan cũng như sự vận hành hiệu quả của toàn khối. Tân Thủ tướng Abhisit cũng bày tỏ hy vọng việc tổ chức thành công hội nghị lần này sẽ là dấu hiệu cho thấy tình hình Thái Lan đã trở lại bình thường sau nhiều tháng bất ổn.

Đến nay, hầu hết các quốc gia thành viên ASEAN và các nước đối tác đều nhất trí về thời gian tổ chức hội nghị. Ông Kasit cho biết những vấn đề sẽ được thảo luận tại hội nghị cấp cao lần này là nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em, lao động xuyên biên giới và vấn đề lực lượng gìn giữ hòa bình ASEAN.
 
Hội nghị cấp cao ASSEAN-14 đã bị hoãn từ giữa tháng 12/2008 do cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng tại Thái Lan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục