Thủ tướng Thái Lan khẳng định thúc đẩy sửa đổi hiến pháp

Thủ tướng Thái Lan Somchai Wongsawat ngày 4/11 khẳng định tiếp tục thúc đẩy kế hoạch sửa đổi hiến pháp, bất chấp những lo ngại về khả năng gia tăng căng thẳng với lực lượng biểu tình chống chính phủ.

Thủ tướng Thái Lan Somchai Wongsawat ngày 4/11 khẳng định tiếp tục thúc đẩy kế hoạch sửa đổi hiến pháp, bất chấp những lo ngại về khả năng gia tăng căng thẳng với lực lượng biểu tình chống chính phủ.

Phát biểu với báo giới trước cuộc họp nội các hàng tuần, ông Somchai nói: "Tôi muốn xúc tiến sửa đổi hiến pháp, nhưng tôi sẽ lắng nghe đa số và tôi tôn trọng các ý kiến khác".

Dự kiến, sáu đảng trong liên minh cầm quyền ở Thái Lan sẽ nhóm họp ngày 5/11 để thảo luận việc thành lập một ủy ban soạn thảo hiến pháp sửa đổi, thay thế hiến pháp được chính quyền quân sự ban hành sau cuộc đảo chính năm 2006.

Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) của ông Somchai muốn khôi phục bản Hiến pháp Nhân dân, được ban hành trước hiến pháp của chính quyền quân sự, theo đó tất cả các nghị sĩ hai viện quốc hội đều do dân bầu. Phe đối lập cho rằng quy định này sẽ càng củng cố cơ sở quyền lực của chính phủ.

Trong khi đó, bạo lực lại bùng phát tại miền Nam Thái Lan, khu vực vốn đã bất ổn nhiều năm qua. Ngày 4/11, ba quả bom đã phát nổ tại tỉnh Narathiwat, làm ít nhất 62 người bị thương. Theo Giám đốc sở cảnh sát tỉnh, Tướng Surachai Xuebsuk, hai trong số ba quả bom trên phát nổ tại một khu chợ đông người, quả bom thứ ba phát nổ sau đó ít phút bên ngoài một cửa hàng gần đó. Chưa có tổ chức hay cá nhân nào đứng ra nhận trách nhiệm về các vụ nổ trên.

Ba vụ nổ trên là những vụ đánh bom lớn nhất trong nhiều tháng qua ở miền Nam Thái Lan. Hơn 3.300 người đã thiệt mạng kể từ khi các lực lượng Hồi giáo cực đoan ở khu vực này tiến hành cuộc nổi dậy đòi ly khai vào tháng 1/2004./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục