Thủ tướng Thái Lan khẳng định tiếp tục nắm giữ quyền lực

Ngày 29/10, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha tuyên bố ông cần phải nắm giữ quyền lực một khi nước này vẫn chưa có được hòa bình và ổn định.
Thủ tướng Thái Lan khẳng định tiếp tục nắm giữ quyền lực ảnh 1Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha. (Nguồn: AP)

Ngày 29/10, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha tuyên bố ông cần phải nắm giữ quyền lực một khi nước này vẫn chưa có được hòa bình và ổn định.

Ông Prayut đưa ra phát biểu trên tại Quốc hội Thái Lan trong cuộc họp với "5 cơ quan quyền lực" - Hội đồng Quốc gia vì Hòa bình và Ổn định (NCPO), Nội các, Hội đồng Lập pháp quốc gia (Quốc hội), Ủy ban Soạn thảo hiến pháp và Hội đồng Chỉ đạo Cải cách quốc gia.

Thủ tướng Thái Lan nói rằng nước này đang trong giai đoạn đi theo các lộ trình mà NCPO đặt ra để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử. Đó là khung thời gian 20 tháng để soạn thảo hiến pháp, tổ chức trưng cầu dân ý, phê chuẩn các luật phát sinh và tổ chức tổng tuyển cử.

Ông nhấn mạnh rằng trong thời gian thực hiện lộ trình này, bất kỳ mưu toan nào nhằm khích động chia rẽ, hận thù, bạo lực sẽ bị trừng trị.

Thủ tướng Prayut nói: "Các chính trị gia hãy thôi nghi ngờ tôi. Báo chí hàng ngày rêu rao rằng tôi có ý định bám giữ quyền lực. Tôi phải nói thẳng rằng nếu vẫn chưa có hòa bình và trật tự, tôi phải tiếp tục nắm quyền. Nếu có mưu toan nào khích động người dân xuống đường, những kẻ cầm đầu phải bị trừng trị đầu tiên."

Ông lưu ý rằng "5 cơ quan quyền lực" phải hợp tác để chấm dứt tình trạng bất ổn của đất nước và kêu gọi các chính đảng cộng tác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục