Thái Lan: Chất vấn nảy lửa

Thủ tướng Thái Lan trả lời chất vấn về vụ biểu tình

Thủ tướng Thái Lan khẳng định chính phủ mong muốn hòa giải với phe "áo đỏ" và đã không có ý định sử dụng vũ lực trấn áp biểu tình.
Trong cuộc tranh luận bất tín nhiệm tại Quốc hội Thái Lan chiều 31/5, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva khẳng định chính phủ mong muốn hòa giải với những người biểu tình "áo đỏ" và đã không có ý định sử dụng vũ lực để trấn áp cuộc biểu tình ở giao lộ Rajaprasong.

Thủ tướng Abhisit cho biết chính phủ không có kế hoạch giải tán biểu tình ở quận thương mại Rajaprasong, nơi có nhiều phụ nữ và trẻ em, mà chỉ muốn bao vây cô lập và thuyết phục người biểu tình "áo đỏ" tự trở về nhà. Song lực lượng an ninh buộc phải hành động chống lại các phần tử có vũ trang chốt tại các khu vực xung quanh địa điểm biểu tình.

Thủ tướng đồng thời khẳng định không xem toàn bộ người tham gia biểu tình ở trung tâm Bangkok là phần tử khủng bố. Ông nhấn mạnh hoạt động giải tỏa các khu vực dành cho giao thông chiều 10/4 đã không gây thương vong, tuy nhiên, tình trạng hỗn loạn đã xảy ra tối hôm đó, sau khi những kẻ khủng bố bắn lựu đạn M79 vào binh sĩ.

Thủ tướng Abhisit khẳng định tất cả các biện pháp an ninh "được chính phủ áp dụng một cách cẩn trọng nhằm tránh gây thiệt hại" và nhấn mạnh chính phủ Thái Lan mong muốn xúc tiến lộ trình hòa giải dân tộc, tuy nhiên, tiến trình này cần sự tham gia của mọi phe phái và tầng lớp trong xã hội.

Lời giải thích trên được đưa ra sau khi một đại biểu thuộc đảng Puea Thai (Vì nước Thái) đối lập chỉ trích chính phủ của Thủ tướng Abhisit, giống như các chế độ độc tài trước đây, triển khai quân đội để đàn áp người biểu tình.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban nói rằng không có binh sĩ nào có mặt ngày 19/5 tại ga tàu điện trên cao gần chùa Pathum Wanarram, nơi có sáu người dân bị sát hại. Theo ông Suthep, khi đó các binh sĩ chỉ mới đến ga Ratchadamrin tại ngã tư Salasin và những kẻ có vũ trang liên tục bắn về phía quân đội.

Lời giải thích được đưa ra sau khi đại biểu Anudit Nakhonthap của đảng Puea Thai trình một bức ảnh chụp các binh sĩ có mặt trên tuyến đường tàu điện trên cao và cáo buộc quân đội đã bắn người biểu tình bên trong chùa.

Ông Suthep cho rằng bức ảnh được chụp ngày 20/5, khi quân đội được triển khai để bảo vệ giới chức làm nhiệm vụ đưa những người biểu tình ra khỏi ngôi chùa và Rajaprasong. Ngoài ra, Thư ký thường trực Bộ Quốc phòng Apichart Penkitti khẳng định giới quân sự có thể đưa ra đủ thông tin để chính phủ giải thích về vụ việc đó.

Theo số liệu do Bộ Y tế Thái Lan vừa công bố, các vụ biểu tình kéo dài từ ngày 12/3 đến 19/5, với nhiều thời điểm dẫn tới xô xát giữa quân đội chính phủ và phe "áo đỏ," đã khiến 88 người thiệt mạng và khoảng 1.885 người bị thương.

Dự kiến, cuộc tranh luận sẽ kéo dài trong hai ngày, trong đó các nghị sĩ của đảng Puea Thai sẽ chất vấn Thủ tướng Abhisit và năm thành viên Nội các khác hai vấn đề, gồm các biện pháp giải tán cuộc biểu tình của phe "áo đỏ" và những cáo buộc cho rằng đảng Dân chủ đã nhận những khoản tiền ủng hộ tranh cử không hợp lệ trong năm 2005.

Đây được coi là cuộc tranh luận nảy lửa nhất từ trước tới nay về vấn đề liên quan tới kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chính phủ của Thủ tướng Abhisit./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục