Thủ tướng Thái Lan tuyên bố có thể tổng tuyển cử vào cuối năm

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha ngày 6/2 tuyên bố cuộc tổng tuyển cử để bầu ra một chính phủ mới tại nước này có khả năng diễn ra vào cuối năm nay.
Thủ tướng Thái Lan tuyên bố có thể tổng tuyển cử vào cuối năm ảnh 1Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha. (Nguồn: Getty Images)

Kyodo đưa tin, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha ngày 6/2 tuyên bố cuộc tổng tuyển cử để bầu ra một chính phủ mới tại nước này có khả năng diễn ra vào cuối năm nay, đồng thời bày tỏ quan điểm cần phải duy trì tình trạng thiết quân luật trong thời điểm hiện nay.

Phát biểu với các phóng viên đến từ Nhật Bản trước thềm chuyến thăm nước này lần đầu tiên trên cương vị Thủ tướng Thái Lan bắt đầu từ ngày 8/2, ông Prayut đã giải thích rằng một bản dự thảo hiến pháp sẽ phải được thông qua vào tháng 4 tới và đệ trình lên Nhà Vua để phê chuẩn vào tháng 9. Sau đó sẽ cần thêm 2 tháng nữa để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử.

Ông Prayut tuyên bố: “Có khả năng cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào cuối năm nay.”

Theo ông Prayut, kế hoạch này được đưa ra một cách suôn sẻ và không xảy ra bất đồng giữa các bên hữu quan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục