Thủ tướng Thái Lan tuyên bố tổ chức bầu cử vào năm 2017

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha tuyên bố nước này vẫn sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào năm 2017 cho dù bản dự thảo hiến pháp không vượt qua được cuộc trưng cầu dân ý.
Thủ tướng Thái Lan tuyên bố tổ chức bầu cử vào năm 2017 ảnh 1Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 26/1, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha tuyên bố nước này vẫn sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào năm 2017 cho dù bản dự thảo hiến pháp không vượt qua được cuộc trưng cầu dân ý trong năm nay.

Phát biểu trước báo giới, ông Prayuth nói: "Dù bản dự thảo hiến pháp có vượt qua được cuộc trưng cầu dân ý hay không, chính phủ vẫn sẽ tổ chức bầu cử vào năm 2017 theo lộ trình đã vạch sẵn."

Dự kiến, một ủy ban do chính quyền quân sự bổ nhiệm sẽ công bố bản dự thảo hiến pháp vào ngày 29/1 tới.

Cuộc đảo chính hồi tháng 5/2014 đã chấm dứt làn sóng biểu tình chính trị kéo dài trong nhiều tháng tại thủ đô Bangkok của Thái Lan và quân đội đã bác bỏ bản hiến pháp cũ.

Trước đó, chính quyền quân sự Thái Lan từng tuyên bố rằng trước khi tiến hành bầu cử thì bản dự thảo hiến phải có hiệu lực, đồng thời nhấn mạnh việc đạt được một bản hiến pháp thông qua trưng cầu dân ý là một phần quan trọng của "lộ trình hướng tới dân chủ" của chính quyền này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục