Thủ tướng Thái thăm Trung Quốc vào cuối tháng 6

Ngày 11/6, Ngoại trưởng Thái Lan Kasit Piromya cho biết, Thủ tướng nước này Abhisit Vejjajiva sẽ đi thăm Trung Quốc vào cuối tháng này.

Ngày 11/6, Ngoại trưởng Thái Lan Kasit Piromya cho biết, Thủ tướng nước này Abhisit Vejjajiva sẽ đi thăm Trung Quốc vào cuối tháng này.

Trả lời phỏng vấn Tân Hoa Xã tại Bắc Kinh trong chuyến thăm Trung Quốc 2 ngày, Ngoại trưởng Kasit nói rằng Thủ tướng Abhisit dự kiến thăm Trung Quốc từ ngày 24 - 27/6 trong nỗ lực nhằm khẳng định Thái Lan vẫn là nơi an toàn cho các nhà đầu tư, khách du lịch; và an ninh cho Hội nghị cấp cao ASEAN với các đối tác, bị hoãn tới tháng 10 năm nay, cũng sẽ được đảm bảo.

Trong chuyến thăm, Thủ tướng Abhisit sẽ gặp các nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng như giới doanh nhân thuộc các lĩnh vực công nghiệp và du lịch của nước chủ nhà.

Ngoài Bắc Kinh, Thủ tướng Abhisit cũng có kế hoạch thăm thành phố Quảng Châu - thủ phủ tỉnh Quảng Đông ở miền Nam Trung Quốc, nhằm khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Thái Lan.

Theo Ngoại trưởng Kasit, tiến trình thương lượng về thỏa thuận thương mại tự do (FTA) giữa Trung Quốc với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sẽ được hoàn thành trong chuyến thăm của Thủ tướng Thái Lan - nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên ASEAN, với việc ký kết một thỏa thuận đầu tư giữa hai bên.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Kasit cũng nói rằng Thái Lan đánh giá cao các mối quan hệ giữa nước này với Trung Quốc.

Do khủng hoảng chính trị kéo dài, tháng 4 vừa qua, Thái Lan đã phải hoãn Hội nghị cấp cao ASEAN và các đối tác, gồm 10 nước thành viên ASEAN cộng với 6 đối tác chủ chốt trong khu vực, trong đó có Trung Quốc. Hội nghị này sẽ được tổ chức lại từ ngày 23 - 25/10 tới tại đảo Phuket./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục