Thủ tướng Thái tuyên bố sẽ giải tán quốc hội, tổ chức bầu cử

Sáng 9/12, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra tuyên bố sẽ giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử "ngay khi có thể."
Thủ tướng Thái tuyên bố sẽ giải tán quốc hội, tổ chức bầu cử ảnh 1Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra trong cuộc họp báo tại Bangkok ngày 28/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters và AFP, sáng 9/12, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra tuyên bố sẽ giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử "ngay khi có thể" sau khi bùng phát làn sóng biểu tình phản đối chính phủ ở thủ đô Bangkok.

Trong bài phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Yingluck nói: "Vào giai đoạn này, khi có nhiều người thuộc nhiều nhóm phản đối chính phủ, thì cách tốt nhất là trao trả quyền lực lại cho người dân Thái và tổ chức một cuộc bầu cử."

Bà khẳng định: "Sau khi tham vấn nhiều đảng phái, tôi đã đệ trình một sắc lệnh hoàng gia đề nghị giải tán quốc hội. Tôi cũng sẽ tham vấn Ủy ban Bầu cử để sớm ấn định thời điểm tổ chức bầu cử."

Phát biểu trên của bà Yingluck được đưa ra trong bối cảnh hàng nghìn người biểu tình phản đối chính phủ cam kết tuần hành khắp thủ đô Bangkok trong "cuộc chiến cuối cùng" nhằm vào chính phủ của nữ thủ tướng này.

Trong khi đó, thủ lĩnh lực lượng biểu tình Suthep Thausuban cùng ngày tuyên bố sẽ tiếp tục biểu tình vì giải tán quốc hội không phải là mục đích của ông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục