Thủ tướng Thái ủng hộ thị trường chung ASEAN

Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva ngày 19/6 bày tỏ ủng hộ các bước tiến tới thành lập thị trường chung ASEAN, trong bối cảnh các nước khu vực nỗ lực thực hiện kế hoạch xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) vào năm 2015.

Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva ngày 19/6 bày tỏ ủng hộ các bước tiến tới thành lập thị trường chung ASEAN, trong bối cảnh các nước khu vực nỗ lực thực hiện kế hoạch xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) vào năm 2015.

Phát biểu tại Diễn đàn lãnh đạo ASEAN vừa diễn ra ở Bangkok, Thủ tướng Abhisit nêu rõ, với tổng dân số trên 500 triệu người, tổng GDP trị giá 1.510 tỷ USD và giá trị thương mại lên tới 1.700 tỷ USD, ASEAN sẽ là thị trường đáng quan tâm và việc AEC ra đời sẽ khuyến khích hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài.

Thủ tướng Abhisit  nhận định rằng với AEC, các cơ sở sản xuất trong khu vực sẽ được tinh giản, những sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ sẽ được phân phối hiệu quả trong khối ASEAN.

AEC đề ra mục tiêu cuối cùng là trở thành một thị trường đơn nhất, một công xưởng chế tạo chung cho các công ty xuyên quốc gia khu vực và một nền kinh tế có khả năng cạnh tranh cao. AEC sẽ gắn kết với nền kinh tế thế giới thông qua những hiệp định về thương mại và nhiều hoạt động kinh tế khác.

Một khi ASEAN trở thành thị trường chung, các sản phẩm, dịch vụ và vốn của khối sẽ được tự do thông thương, người lao động có tay nghề được tự do đi lại và thử sức những kỹ năng của họ trong thị trường này.

Bên cạnh chủ trương hành động hết khả năng có thể để thoát khỏi cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay, chính phủ các nước ASEAN đang tích cực tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh đồng thời thực hiện những chính sách kích thích nền kinh tế trong nước và đấu tranh chống bảo hộ thương mại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục