Thủ tướng thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản

Sáng 15/12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm và nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

Theo đặc phái viên TTXVN, nhân chuyến thăm chính thức Nhật Bản, dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 40 năm quan hệ Đối thoại ASEAN-Nhật Bản và Hội nghị cấp cao Mekong-Nhật Bản lần thứ 5, sáng 15/12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm và nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam cùng đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang học tập, làm ăn và sinh sống tại Nhật Bản.

Báo cáo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Đoàn Xuân Hưng cho biết quan hệ Việt Nam-Nhật Bản thời gian qua có nhiều bước phát triển tích cực. Trong 2 năm qua, đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam tăng hơn 11 tỷ USD.

Các lĩnh vực du lịch, lao động, hợp tác đào tạo… đều tiến triển tích cực với khoảng 10.000 lao động và 9.000 sinh viên Việt Nam đang làm việc, học tập tại Nhật Bản.

Bên cạnh đó, cộng đồng người Việt Nam cũng hòa nhập tốt vào nước sở tại, luôn gắn kết, tương trợ lẫn nhau, tham gia vào các hoạt động giao lưu, đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Đại sứ Đoàn Xuân Hưng nhấn mạnh năm hữu nghị Việt-Nhật 2013 đã thành công tốt đẹp với nhiều sự kiện được tổ chức, tạo đà tốt đẹp cho phát triển quan hệ Việt Nam-Nhật Bản.

Sau khi cho biết một số nét chính về tình hình kinh tế-xã hội đất nước năm 2013 và những phương hướng, nhiệm vụ năm 2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận định quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đang ở thời điểm tốt nhất từ trước đến nay, ngày càng tin cậy về chính trị.

Nhật Bản luôn nhất quán ủng hộ Việt Nam trong đường lối phát triển và các quan điểm về chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

Trên lĩnh vực kinh tế, Nhật Bản là nước dành viện trợ phát triển chính thức (ODA) lớn nhất cho Việt Nam trong 20 năm qua và cũng là nước đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất tại Việt Nam hiện nay với tổng vốn đầu tư khoảng 35 tỷ USD. Hợp tác quốc phòng, an ninh, giáo dục, đào tạo cũng ngày càng phát triển.

Nhấn mạnh sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau là nền tảng để quan hệ Việt Nam-Nhật Bản phát triển, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cần làm hết sức mình nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao với tinh thần hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, hợp tác cùng phát triển.

Cùng với đó là thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, tăng xuất khẩu của Việt Nam vào Nhật Bản, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư vào thị trường của nhau…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị mỗi cán bộ, nhân viên sứ quán, mỗi sinh viên, học sinh, doanh nhân và người Việt Nam học tập, làm ăn, sinh sống tại Nhật Bản phải là cầu nối để thúc đẩy quan hệ hợp tác với Nhật Bản trên các lĩnh vực, vì sự phát triển của cả hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Đại sứ quán nắm chắc tình hình về cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản để có sự trợ giúp, bảo hộ kịp thời.

Bên cạnh đó, cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản phải đoàn kết, tương trợ nhau để cùng làm ăn, sinh sống, hòa nhập tốt vào nước sở tại và hướng về quê hương, đất nước, qua đó đóng góp hiệu quả vào thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản.

Tại Đại sứ quán Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chứng kiến lễ ký Biên bản hợp tác giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản về hợp tác hỗ trợ Việt Nam xây dựng hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực điện hạt nhân; Biên bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tập đoàn Marubeni Nhật Bản về ký kết và thực hiện hợp đồng EPC Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1 và đường dây truyền tải sử dụng vốn ODA Nhật Bản; Biên bản ghi nhớ hợp tác, hỗ trợ phát triển cộng đồng và doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản giữa Ngân hàng BIDV và Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản; Biên bản ghi nhớ giữa BIDV và Viện nghiên cứu Việt Nam tại Nhật Bản; Hợp tác giữa BIDV với Sumitomo Mitsui TrustBank…/.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục