Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Nga cản trở hòa đàm Syria

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cáo buộc Nga gây nguy hiểm cho các cuộc hòa đàm Syria sắp tới khi khăng khăng yêu cầu đưa Lực lượng vũ trang người Kurd YPG vào thành phần phe đối lập Syria.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Nga cản trở hòa đàm Syria ảnh 1Binh sỹ Syria tại thị trấn Mahin, tỉnh Homs ngày 14/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 21/1, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cáo buộc Nga gây nguy hiểm cho các cuộc hòa đàm Syria sắp tới khi khăng khăng yêu cầu đưa các “nhóm khủng bố” như Lực lượng vũ trang người Kurd YPG vào thành phần phe đối lập Syria.

Phát biểu khi tham dự Diễn đàn kinh tế thế giới lần thứ 46 tại Davos, Thụy Sĩ, ông Ahmet Davutoglu cáo buộc Moskva đang cản trở các cuộc thương lượng nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột tại Syria, cũng như làm phức tạp cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khi ném bom phe đối lập ôn hòa tại Syria.

Dự kiến, hòa đàm về Syria sẽ được khởi động tại Geneva vào ngày 25/1 tới hoặc có thể muộn hơn một vài ngày. Tuy nhiên, tới nay các cường quốc vẫn chưa thống nhất được thành phần của phe đối lập Syria sẽ tham dự hội nghị.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran cho rằng nên để Liên hợp quốc quyết định ai là lực lượng đại diện cho phe đối lập Syria, song nhấn mạnh 10 phái đoàn đối lập Syria mới tụ họp tại Saudi Arabia đều là thành viên của mạng lưới khủng bố Al-Qeada./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục