Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ muốn tránh hậu quả do căng thẳng với Đức

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đã nói với những nhà điều hành từ các công ty của Đức tại Thổ Nhĩ Kỳ rằng nước ông muốn ngăn chặn tình trạng căng thẳng chính trị gây phương hại tới quan hệ kinh tế giữa 2 nước.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ muốn tránh hậu quả do căng thẳng với Đức ảnh 1Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim. (Nguồn: dailysabah.com)

Reuters đưa tin, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim mới đây đã nói với những nhà điều hành từ các công ty của Đức tại Thổ Nhĩ Kỳ rằng nước ông muốn ngăn chặn tình trạng căng thẳng chính trị gây phương hại tới quan hệ kinh tế giữa hai nước.

Ông Yildirim cho biết Ankara không muốn những căng thẳng chính trị leo thang và điều quan trọng đối với các chính khách là đảm bảo rằng những tranh cãi của họ không ảnh hưởng và gây tổn hại cho thương mại.

Trước đó, ngày 25/7, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết Ankara đang nỗ lực tìm hướng giải quyết những bất đồng với Berlin, đồng thời hy vọng mối quan hệ căng thẳng hiện nay giữa hai nước sẽ sớm được cải thiện trong một vài ngày tới. 

Tuyên bố trên được Ngoại trưởng Mevlut Cavusgolu đưa ra trong cuộc họp báo chung với Ủy viên phụ trách mở rộng Liên minh châu Âu (EU) Johannes Hahn và Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU Federica Mogherini tại thủ đô Brussels của Bỉ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục