Thủ tướng Thụy Điển kêu gọi ngăn chặn đảng Dân chủ cực hữu

Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven hy vọng các đảng phái chính trị chủ chốt ở nước này có thể hợp tác nhằm ngăn chặn đảng Dân chủ cực hữu vốn bị tất cả các đảng phái khác tẩy chay.
Thủ tướng Thụy Điển kêu gọi ngăn chặn đảng Dân chủ cực hữu ảnh 1Thủ tướng Stefan Lofven (thứ 2, phải) phát biểu trong cuộc họp báo ở Stockholm ngày 2/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven ngày 4/12 cho biết ông hy vọng các đảng phái chính trị chủ chốt ở nước này có thể hợp tác nhằm ngăn chặn đảng Dân chủ cực hữu sau tổng tuyển cử sớm vào tháng ba năm tới nếu không có khối nào giành thắng lợi áp đảo.

Phát biểu trên truyền hình Thụy Điển, Thủ tướng Loefven bày tỏ sự lạc quan về việc hai khối Liên minh đỏ-xanh cầm quyền và khối trung hữu đối lập có thể tìm được điểm chung nếu cuộc bầu cử sớm trên không phá vỡ được thế bế tắc trong Quốc hội.

Ông Lofven cũng bác bỏ bất kỳ khả năng hợp tác nào với đảng Dân chủ cực hữu vốn bị tất cả các đảng phái khác tẩy chay kể từ đảng này khi lọt vào Quốc hội năm 2010.

Ông Loefven vừa kêu gọi tiến hành cuộc bầu cử mới vào tháng 3/2015 sau khi đảng Dân chủ cực hữu có tư tưởng chống người nhập cư, bác bỏ dự thảo ngân sách do liên minh cầm quyền đưa ra, khiến chính phủ mới nhậm chức được hai tháng của ông bị sụp đổ.

Về phần mình, đảng Dân chủ cực hữu tuyên bố họ muốn cuộc bầu cử vào ngày 22/3 vào năm tới sẽ là cuộc trưng cầu dân ý về chính sách nhập cư của Thụy Điển.

Các nhà quan sát cho rằng Liên minh đỏ-xanh (gồm đảng Dân chủ Xã hội và đảng Xanh) và khối trung hữu đối lập đang bám sát nhau trong các cuộc thăm dò dư luận, do vậy cuộc bầu cử vào tháng 3/2015 có thể là cơ hội cho đảng Dân chủ cực hữu dành thêm được nhiều phiếu bầu và có thể tạo ảnh hưởng đối với cán cân quyền lực tại Thụy Điển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục