Thủ tướng Thụy Điển thất bại trong bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội

Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven đã thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội nước này, điều này có nghĩa là ông Lofven sẽ phải rời khỏi cương vị người đứng đầu chính phủ.
Thủ tướng Thụy Điển thất bại trong bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội ảnh 1Ông Stefan Lofven. (Nguồn: thelocal.se)

Theo Reuters, ngày 25/9, Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven đã thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội nước này, điều này có nghĩa là ông Lofven sẽ phải rời khỏi cương vị người đứng đầu chính phủ.

Cuộc tổng tuyển cử hôm 9/9 đã mang đến một Quốc hội "treo" với việc liên minh trung tả của Thủ tướng Lofven giành 144 ghế, nhiều hơn một ghế so với đảng Liên minh đối lập theo đường lối trung hữu.

Đảng Dân chủ Thụy Điển với quan điểm chống nhập cư, chiếm 62 ghế trong quốc hội, cũng ủng hộ việc phế truất ông Lofven. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ đảng này có ủng hộ một chính phủ của đảng Liên minh hay không./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục