Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Trung Quốc, Đại sứ Ai Cập

Chiều 23/8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc và Đại sứ Ai Cập, Ngài Mohamed Alaa Eldin Saad Elleissy.
Chiều 23/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Trần Đức Minh, nhân dịp Bộ trưởng và đoàn công tác sang thăm và làm việc tại Việt Nam .

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc đang phát triển hết sức tốt đẹp và mang lại lợi ích thiết thực cho mỗi nước và khẳng định, Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình để cùng với phía Trung Quốc tiếp tục đưa quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước phát triển cao hơn.

Thủ tướng cho biết, thời gian qua, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Trung Quốc năm 2009 đạt 20 tỷ USD, 7 tháng đầu năm 2010 đã đạt 13 tỷ USD và triển vọng cả năm có thể đạt tới 25 tỷ USD. Kết quả hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác chung trên các mặt giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Thủ tướng nhấn mạnh, tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn; vì vậy hai bên cần cùng nhau tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư.

Bộ trưởng Trần Đức Minh bày tỏ mong muốn Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện cho các nhà đầu tư Trung Quốc tìm kiếm cơ hội hợp tác và xúc tiến các hoạt động hợp tác đầu tư trên các lĩnh vực tại Việt Nam.

Bộ trưởng Trần Đức Minh cũng hy vọng, trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2010, Việt Nam sẽ ủng hộ và hỗ trợ Trung Quốc mở rộng quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực với các nước trong khối ASEAN, nhất là trong lĩnh vực thương mại, đầu tư.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Đại sứ Ai Cập, Ngài Mohamed Alaa Eldin Saad Elleissy tới chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những đóng góp của Ngài Đại sứ Mohamed Alaa Eldin Saad Elleissy trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác trên các mặt giữa hai nước trong thời gian qua.

Thủ tướng cho rằng, hai bên cần tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác về thương mại, đầu tư bởi trong những năm qua, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai bên mới chỉ đạt khoảng 200 triệu USD, chưa tương xứng với tiềm năng của mỗi quốc gia.

Đại sứ Mohamed Alaa Eldin Saad Elleissy đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam trong những năm qua cũng như vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Theo Đại sứ, bên cạnh việc đẩy mạnh hợp tác về kinh tế, hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động hợp tác về giáo dục, bởi đây là lĩnh vực mà hai bên cùng có nhiều tiềm năng hợp tác./.

T.T (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục