Thủ tướng tiếp các nhà lãnh đạo dự Hội nghị ADB

Chiều 5/5, Thủ tướng lần lượt tiếp các nhà lãnh đạo đang tham dự Hội nghị thường niên Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) lần thứ 44.
Chiều 5/5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã lần lượt tiếp các nhà lãnh đạo đang tham dự Hội nghị thường niên Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) lần thứ 44 được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội.

Thủ tướng đã tiếp ông Naoyuki Shiohara - Phó Tổng Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF), ông James Adams - Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB), ông Hiroshi Watanabe - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JIBC) và bà Elena Salgado - Phó Thủ tướng Tây Ban Nha.

Hoan nghênh ông Naoyuki Shiohara tham dự Hội nghị thường niên ADB lần thứ 44, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vui mừng trước quan hệ Việt Nam và IMF đang phát triển tích cực, nhất là hợp tác tư vấn chính sách, đào tạo cán bộ... mang lại hiệu quả thiết thực.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, bằng các giải pháp đồng bộ, năm 2010 Việt Nam đã ngăn chặn đà suy giảm và đạt tốc độ tăng trưởng 6,8%, nhờ đó 10 năm kinh tế Việt Nam tăng trưởng bình quân 7,26%/năm.

Tuy nhiên, kinh tế vi mô của Việt Nam chưa vừng chắc, nổi bật là lạm phát tăng cao. Trước thực trạng đó, Chính phủ Việt Nam đã đưa ra nhóm giải pháp là tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, tạo nền tảng để phát triển kinh tế bền vững.

Qua triển khai thực hiện, bước đầu kinh tế Việt Nam có chuyển biến tích cực, Việt Nam tiếp tục kiên trì thực hiện các giải pháp đã đề ra để kiểm soát lạm phát tương đương năm 2010, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo phúc lợi tốt hơn... Thủ tướng mong muốn IMF tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về tư vấn về chính sách nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra.

Cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp, ông Naoyuki Shiohara chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị ADB lần thứ 44; cho rằng, trong thời gian qua hợp tác giữa IMF với Việt Nam đạt kết quả tích cực, góp phần hỗ trợ Việt Nam trong quản lý kinh tế vi mô, tư vấn chính sách.

Ông Naoyuki Shiohara đánh giá cao quyết định của Chính phủ Việt Nam trong việc khôi phục, ổn định kinh tế vĩ mô, những biện pháp đã mang lại kết quả tích cực ban đầu. Theo ông Naoyuki Shiohara dự báo lạm phát tiếp tục cao, do vậy để kiểm soát lạm phát các chính sách của Việt Nam phải duy trì trong thời gian trung hạn và dài hạn. Ông Naoyuki Shiohara khẳng định mong muốn IMF tiếp tục thúc đẩy quan hệ với Việt Nam, nhất là về tư vấn chính sách .

Tiếp Phó Chủ tịch WB, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh ông James Adams sang dự Hội nghị thường niên ADB lần thứ 44; bày tỏ vui mừng trước quan hệ Việt Nam-WB đang phát triển hiệu quả, nhất là những hỗ trợ về tư vấn chính sách, các khoản vay... đang phát triển tích cực, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.

Nêu bật các giải pháp mà Việt Nam đang thực hiện nhằm mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tích cực từ WB trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, đồng thời hoan nghênh Công ty tài chính Quốc tế (IFC-thành viên của WB) hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam cũng như tham gia cổ đông chiếc lược hoặc mua cổ phần của các doanh nghiệp Việt Nam.

Đánh giá cao bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại phiên khai mạc Hội nghị của ADB, trong đó nêu rõ những thách thức mà Việt Nam đang đặt ra, ông James Adams cũng đánh giá cao những thành tựu của việt Nam trong xóa đói giảm nghèo cũng như những giải pháp của Việt Nam về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

Ông James Adams khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về tư vấn chính sách, hỗ trợ kỹ thuật trong phát triển bền vững, hỗ trợ những nguồn lực giúp Việt Nam thực hiện các giải pháp đã đề ra. Ông James Adams cho biết, WB sẽ dành nguồn lực 2 tỷ USD hỗ trợ Việt Nam triển khai những dự án lớn..

Tiếp Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC), Thủ tướng hoan nghênh ông Hiroshi Watanabe sang tham dự Hội nghị ADB lần thứ 44; nhấn mạnh quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Nhật Bản đang phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có đóng góp tích cực của JBIC.

Một lần nữa, thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ chia buồn sâu sắc tới Chính phủ và nhân dân Nhật Bản bị ảnh hưởng nặng nề của động đất và sóng thần vừa qua; nêu rõ với tình cảm chân thành, Việt Nam sẽ làm mọi việc trong khả năng có thể để cùng với Chính phủ và Nhật Bản vượt qua khó khăn thách thức, giúp Nhật Bản sớm ổn định và phát triển.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh đầu tư của JBIC vào Việt Nam cũng như tài trợ vốn cho các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam .

Cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp, ông Hiroshi Watanabe bày tỏ lòng biết ơn những tình cảm của Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành cho Nhật Bản; cho biết, mặc dù chịu ảnh hưởng của động đất và sóng thần nhưng hệ thống tài chính không bị ảnh hưởng vẫn đảm bảo nguồn vốn tham gia hợp tác với Việt Nam.

Ông Hiroshi Watanabe khẳng định, JBIC sẵn sàng tài trợ vốn cho các công ty Nhật Bản đầu tư tại Việt Nam và cho biết, trong chuyến thăm này, hai bên nhất trí cho vay 100 triệu USD cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam và đàm phán thu xếp nguồn vốn cho một số dự án phát triển hạ tầng giao thông đường bộ và cảng biển tại Việt Nam.

Tiếp Phó Thủ tướng Tây Ban Nha, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh bà Elena Salgado sang tham dự Hội nghị ADB lần thứ 44; bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực, đồng thời đánh giá cao hai bên triển khai Chương trình hành động của lãnh đạo cấp cao hai nước trên tinh thần đối tác chiến lược hướng tới tương lai.

Chuyển lời thăm hỏi và lời mời Thủ tướng Tây Ban Nha sớm sang thăm Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, quan hệ thương mại năm 2010 tăng 20% so với năm 2009 (1,3 tỷ USD), các doanh nghiệp đầu tư khiêm tốn với số vốn 24 triệu USD... vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng và quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, do vậy hai bên cần thúc đẩy mạnh mẽ lĩnh vực này, trong đó thúc đẩy sớm triển khai xây dựng tuyến metro số 5 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn Tây Ban Nha dành tài trợ ODA cho Việt Nam và mong muốn tiếp tục nhận được tài trợ giúp Việt Nam xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ... Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Tây Ban Nha giúp Việt Nam tăng cường quan hệ với EU, trong đó sớm thúc đẩy đàm phán ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA)

Gửi lời thăm hỏi của Thủ tướng Tây Ban Nha tới Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, bà Elena Salgado bày tỏ vui mừng trước quan hệ Tây Ban Nha-Việt Nam đang phát triển tốt đẹp và ngưỡng mộ sự phát triển của Việt Nam trong thời gian qua.

Bà Elena Salgado khẳng định, Chính phủ Tây Ban Nha hoàn toàn ủng hộ thúc đẩy quan hệ giữa hai nước cũng như thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với EU, bởi Tây Ban Nha coi Việt Nam là một đối tác quan trọng và mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ với Việt Nam trên lĩnh vực kinh tế, trong đó có việc xây dựng tuyến đường metro số 5 tại Thành phố Hồ Chí Minh...

Bà Elena Salgado cho biết, Ngân hàng châu Âu sẽ tài trợ 150 triệu euro đối với tuyến này và các công ty của Tây Ban Nha đã sẵn sàng triển khai xây dựng.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chứng kiến lễ ký Hiệp định vay vốn giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc cho dự án xây dựng cầu Vàm Cống trị giá 200 triệu USD./.

Thiện Thuật (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục