Thủ tướng tiếp đoàn Đảng Hành động Nhân dân Singapore cầm quyền

Ngày 29/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Khaw Boon Wan, Chủ tịch Đảng Hành động Nhân dân Singapore, Bộ trưởng Điều phối Cơ sở hạ tầng, Bộ trưởng Giao thông Singapore làm trưởng đoàn.
Thủ tướng tiếp đoàn Đảng Hành động Nhân dân Singapore cầm quyền ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Khaw Boon Wan, Chủ tịch Đảng Hành động Nhân dân Singapore (PAP), Bộ trưởng Điều phối Cơ sở hạ tầng, Bộ trưởng Giao thông Singapore. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ngày 29/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn cấp cao Đảng Hành động Nhân dân Singapore do ông Khaw Boon Wan, Chủ tịch Đảng Hành động Nhân dân Singapore (PAP), Bộ trưởng Điều phối Cơ sở hạ tầng, Bộ trưởng Giao thông Singapore làm trưởng đoàn.

Thủ tướng khẳng định chuyến thăm của đoàn, cùng với chuyến thăm Việt Nam gần đây của Thủ tướng Lý Hiển Long là minh chứng rõ nét cho quan hệ Đối tác chiến lược đang được củng cố, phát triển mạnh mẽ.

[Đưa quan hệ hợp tác giữa Việt nam-Singapore đi vào chiều sâu]

Thủ tướng đề nghị hai nước cần tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định khung về kết nối Việt Nam-Singapore, phát huy thế mạnh bổ sung của hai nền kinh tế.

Ngài Khaw Boon Wan bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hợp tác ngày càng phát triển tốt đẹp giữa hai nước, cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Singapore đầu tư tại Việt Nam.

Ông khẳng định Singapore luôn coi trọng tăng cường, củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị với Việt Nam; trong đó có các lĩnh vực đầu tư, xây dựng các khu công nghệ cao, công nghệ phần mềm, hàng không…

Trong thời gian ở thăm Việt Nam, đoàn cấp cao Đảng Hành động Nhân dân Singapore đã có cuộc làm việc với ​ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, thăm Khu Công nghiệp VSIP Bắc Ninh, gặp và trao đổi với đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và thăm một số cơ sở văn hóa tại Hà Nội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục