Thủ tướng TQ nhấn mạnh tới hòa bình ở Biển Đông

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo ngày 20/11 tuyên bố nước này coi trọng hòa bình, ổn định, tự do hàng hải và an ninh ở Biển Đông.
THX đưa tin, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo ngày 20/11 tuyên bố rằng Trung Quốc coi trọng hòa bình, ổn định, tự do hàng hải và an ninh ở Biển Đông.

Phát biểu tại Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ bảy diễn ra ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia, ông Ôn Gia Bảo nêu rõ tự do hàng hải cũng như an ninh cần được đảm bảo trọn vẹn tại vùng biển này.

Ông nói Trung Quốc hy vọng các tuyến đường biển quốc tế đi qua Biển Đông sẽ được sử dụng đầy đủ hơn nữa trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phục hồi.

Cũng tại hội nghị này, Thủ tướng Ôn Gia Bảo nhấn mạnh đảo Hoàng Nham (Philippines gọi là bãi đá ngầm Scarborough) trên Biển Đông là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc và chủ quyền của Bắc Kinh đối với hòn đảo này là không có gì phải bàn cãi.

Đáp lại những phát biểu của lãnh đạo một số nước tham dự hội nghị, ông Ôn Gia Bảo nói rằng các hành động của Trung Quốc nhằm bảo vệ chủ quyền đối với đảo Hoàng Nham là hợp pháp và cần thiết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục