Thủ tướng trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

Sáng 24/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đăng đàn để giải đáp các vấn đề mà đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước quan tâm.
Sáng 24/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bắt đầu báo cáo và đăng đàn để giải đáp các vấn đề đại biểu và cử tri cả nước quan tâm.

Hai ngày qua, đã có bốn bộ trưởng gồm Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu, Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh và Bộ trưởng Giao thông Vận tải Hồ Nghĩa Dũng giải trình về những vấn đề nóng hổi như tình trạng thiếu điện, nhập siêu, nợ công, lạm phát, quá tải bệnh viện, tai nạn giao thông, những vấn đề liên quan đến Vinashin, đường sắt cao tốc Bắc Nam...

Ngoài ra, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu, Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Phạm Khôi Nguyên, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc và hai Phó Thủ tướng là Nguyễn Sinh Hùng và Hoàng Trung Hải cũng tham gia trả lời thắc mắc của các đại biểu.

Tại phiên đăng đàn của Thủ tướng sáng nay, Thủ tướng sẽ trình bày vắn tắt những vấn đề đang còn có nhiều ý kiến khác nhau và chưa được làm rõ qua hai ngày chất vấn.

Sau đó, Thủ tướng sẽ trả lời trực tiếp chất vấn của các đại biểu Quốc hội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục