Thủ tướng trẻ nhất Barbados qua đời vì ung thư tụy

Tổng Thư ký LHQ đã gửi lời chia buồn tới chính phủ, nhân dân Barbados về sự qua đời của Thủ tướng David Thomson ở tuổi 48.
Ngày 23/10, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới chính phủ và nhân dân Barbados về việc Thủ tướng David Thomson qua đời ở tuổi 48.

Tổng Thư ký Ban Ki-moon đã cảm tạ những cam kết lâu dài của cố Thủ tướng Thomson đối với các giá trị dân chủ cũng như sự đóng góp của ông vào việc thúc đẩy những mục đích và nguyên tắc của Liên hợp quốc.

Điều đó được thể hiện qua vai trò quan trọng của cố Thủ tướng Thomson với tư cách là một thành viên của Nhóm cấp cao về phát triển bền vững của toàn cầu.

Thủ tướng Thomson trở thành thủ tướng trẻ nhất được bầu tại quốc đảo Caribe với 270.000 dân vào tháng 1/2008.

Ông đã từ trần vào sáng sớm 23/10 tại tư dinh vì căn bệnh ung thư tụy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục