Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi Đức-Trung mở cửa thị trường

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường kêu gọi cả Đức và Trung Quốc trở thành những nước tiên phong về mở cửa thị trường và đổi mới.
Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi Đức-Trung mở cửa thị trường ảnh 1Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (phải) gặp gỡ Thủ tướng Đức Merkel trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc tháng 7/2014. (Nguồn: THX/TTXVN)

Phát biểu trên tờ Die Welt (Đức) trước chuyến thăm quốc gia châu Âu này, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường khẳng định Bắc Kinh sẽ mở cửa hơn nữa với thế giới bên ngoài và tạo thêm cơ hội các nước khác tiếp cận với thị trường Trung Quốc.

Ông Lý Khắc Cường kêu gọi cả Đức và Trung Quốc cùng mở rộng cửa và trở thành những nước tiên phong về mở cửa thị trường và đổi mới.

Theo Thủ tướng Lý Khắc Cường, Trung Quốc sẽ cân nhắc đề xuất của tập đoàn chế tạo xe hơi Volkswagen về việc tăng lượng cổ phần của tập đoàn này trong liên doanh FAW-Volkswagen (Trung Quốc-Đức).

Bên cạnh đó, ông Lý Khắc Cường bày tỏ hy vọng Đức sẽ cho phép những doanh nghiệp kỳ cựu của Trung Quốc tham gia dự thầu trong dự án đường sắt tốc độ cao tại Đức.

Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng cam kết sẽ giảm bớt các rào cản trong việc tiếp cận thị trường, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, thiết lập môi trường đầu tư minh bạch, công bằng cho các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Trung Quốc.

Trong chuyến thăm lần này, Thủ tướng Lý Khắc Cường dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Angela Merkel về chương trình hợp tác song phương trong dài hạn.

Trong những năm gần đây, quan hệ hợp tác thương mại giữa Trung Quốc và Đức đã được mở rộng nhanh chóng. Đức hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc tại Liên minh châu Âu (EU); còn Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Đức tại châu Á.

Từ ngày 9 đến 16/10, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sẽ tới thăm một số nước châu Âu, trong đó có Đức và Nga, đồng thời tham dự Hội nghị thượng đỉnh các lãnh đạo Á-Âu (ASEM) được tổ chức tại Milan, Italy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục