Thủ tướng Trung Quốc không nhất trí ý tưởng G-2

Ông Ôn Gia Bảo nói Trung Quốc theo chính sách đối ngoại hòa bình độc lập, không liên kết với bất cứ quốc gia hay nhóm quốc gia nào.
Phát biểu trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama đang ở thăm Bắc Kinh ngày 18/11, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo cho biết Trung Quốc không nhất trí với ý tưởng G-2.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo cho rằng, Trung Quốc vẫn là nước đang phát triển với dân số đông và phải trải qua một chặng đường dài trước khi trở thành nước hiện đại hóa.

Ông nêu rõ, Trung Quốc theo đuổi chính sách đối ngoại hòa bình độc lập và sẽ không liên kết với bất cứ quốc gia hay nhóm quốc gia nào.

Người đứng đầu Chính phủ Trung Quốc khẳng định, các vấn đề toàn cầu cần phải được tất cả các nước trên thế giới cùng giải quyết, chứ không phải chỉ một hoặc hai nước.

Ông cũng bày tỏ tin tưởng quan hệ hợp tác Trung-Mỹ có thể đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình thiết lập trật tự chính trị và kinh tế quốc tế mới, cũng như thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng trên thế giới.

Về phần mình, Tổng thống Obama khẳng định, quan hệ Mỹ-Trung có tầm quan trọng toàn cầu và mối quan hệ này đóng vai trò quyết định đối với các vấn đề lớn trên thế giới như khôi phục kinh tế, chống biến đổi khí hậu, ổn định hòa bình khu vực và thế giới.

Ông bày tỏ hy vọng hai nước sẽ bỏ qua những nghi kỵ và hiểu lầm, tăng cường giao lưu và hợp tác để thúc đẩy quan hệ song phương.

Tổng thống Obama nêu rõ Mỹ đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Trung Quốc trong công cuộc phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo, đồng thời cho rằng sự phát triển của Trung Quốc có lợi cho thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục