Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hội kiến Nhật hoàng Akihito

Nhật hoàng Akihito đã gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đang ở thăm, bày tỏ mong muốn mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước sẽ được cải thiện hơn nữa.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hội kiến Nhật hoàng Akihito ảnh 1Nhật hoàng Akihito tiếp Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. (Nguồn: Kyodo)

Ngày 10/5, tại Cung điện Hoàng gia ở thủ đô Tokyo, Nhật hoàng Akihito đã gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đang ở thăm, bày tỏ mong muốn mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước sẽ được cải thiện hơn nữa.

Đây là lần đầu tiên Nhật hoàng Akihito gặp một Thủ tướng Trung Quốc kể từ cuộc gặp Thủ tướng Ôn Gia Bảo hồi tháng 6/2010.

Theo Cơ quan Nội chính Hoàng gia, tại cuộc hội kiến diễn ra trong 20 phút, Thủ tướng Lý Khắc Cường bày tỏ mong muốn chuyến thăm của ông, diễn ra vào đúng vào năm hai nước kỷ niệm 40 năm ký Hiệp ước Hòa bình và hữu nghị Trung-Nhật, sẽ giúp phát triển mối quan hệ song phương ổn định và lâu dài. Đáp lại, Nhật hoàng Akihito tỏ ý hy vọng “quan hệ hữu nghị và đầy thiện chí” giữa hai nước sẽ được cải thiện.

[Trung Quốc hối thúc Nhật Bản tham gia dự án Con đường Tơ lụa]

Cuộc hội kiến trên diễn ra một ngày sau khi Thủ tướng Lý Khắc Cường đến thủ đô Tokyo trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản và tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhật-Trung-Hàn.

Bên lề hội nghị ba bên, Thủ tướng Lý Khắc Cường và người đồng cấp Nhật Bản Shinzo Abe ngày 9/5 có cuộc hội đàm, trong đó nhất trí tăng cường tin cậy chính trị lẫn nhau và thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Nhật hoàng Akihito, lên ngôi vào năm 1989, đã thăm Trung Quốc cùng với Hoàng hậu Michiko vào tháng 10/1992./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục