Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo thăm chính thức Lào

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã thăm chính thức Lào trong hai ngày 4-5/11 và tham dự Hội nghị cấp cao Á-Âu lần thứ 9 (ASEM 9).
Nhận lời mời của Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã thăm chính thức Lào trong hai ngày 4-5/11 và tham dự Hội nghị cấp cao Á-Âu lần thứ 9 (ASEM 9).

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Thongsing Thammavong.

Hai bên đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đã không ngừng phát triển, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Thủ tướng Thammavong đã nêu phương hướng tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai bên như thường xuyên trao đổi các chuyến thăm lẫn nhau; phối hợp trên các diễn đàn khu vực và quốc tế; tăng cường hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh, nhất là hợp tác bảo vệ an ninh trật tự ở dọc biên giới, ngăn chặn và tiêu trừ tội phạm xuyên quốc gia; tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội; cùng nhau thúc đẩy tổ chức thực hiện các dự án mà hai bên đã nhất trí, đặc biệt là sớm khởi công dự án hợp tác đường sắt Lào-Trung Quốc.

Thủ tướng Thammavong và Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã dự lễ bàn giao và đưa vào sử dụng Trung tâm hội nghị quốc gia giai đoạn 1 và chứng kiến lễ ký 13 văn kiện hợp tác, trong đó có Nghị định thư về tuần tra biên giới chung Lào-Trung Quốc giai đoạn 1; Hiệp định hợp tác kinh tế-kỹ thuật; văn bản hợp tác về đường sắt Lào-Trung Quốc; Hiệp định về việc Trung Quốc cho Lào vay để thực hiện dự án vệ tinh liên lạc viễn thông...

Cùng ngày 5/11, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Xayasone để thảo luận về việc tăng cường quan hệ song phương.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Ôn Gia Bảo cho biết trong những năm gần đây, Lào và Trung Quốc đã không ngừng tăng cường các cuộc trao đổi cấp cao và đạt nhiều thỏa thuận chung quan trọng cũng như thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Để tăng cường hơn nữa mối quan hệ song phương, Thủ tướng Ôn Gia Bảo cho rằng hai nước cần tiếp tục kiên định ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề cùng quan tâm cũng như trong việc mở rộng hợp tác thực tế dựa trên sự bình đẳng và cùng có̀ lợi.

Ngoài ra, Thủ tướng Ôn Gia Bảo cũng bày tỏ quan điểm cho rằng Trung Quốc và các nước thành viên thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cần tăng cường đoàn kết và sự tin cậy lẫn nhau trong việc phối hợp đảm bảo an ninh và thực thi pháp luật tại khu vực sông Mê Công.

Về phần mình, Chủ tịch nước Lào Choummaly Xayasone đánh giá cao sự phát triển cả về bề rộng và chiều sâu mối quan hệ giữa Lào và Trung Quốc vì lợi ích của nhân dân hai nước cũng như sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình của Trung Quốc đối với Lào trong những năm gần đây.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Choummaly Xayasone khẳng định Lào luôn sẵn sàng hợp tác chặt chẽ hơn nữa nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục