Thủ tướng Tunisia Ali Larayedh đệ đơn xin từ chức

Ông Larayedh cho biết đã đệ đơn từ chức để Tổng thống Moncef Marzouki sớm bổ nhiệm tân Thủ tướng, tạo điều kiện cho một nội các mới ra đời.

Ngày 9/1, Thủ tướng Tunisia Ali Larayedh đã tuyên bố từ chức theo một thỏa thuận nhằm chấm dứt bế tắc chính trị kéo dài nhiều tháng qua tại quốc gia này.

Trả lời họp báo, ông Larayedh cho biết đã đệ đơn từ chức để Tổng thống Moncef Marzouki sớm bổ nhiệm tân Thủ tướng là ông Mehdi Jomaa, tạo điều kiện cho một nội các mới ra đời trong những ngày tới.

Theo một thỏa hiệp đạt được hồi cuối năm ngoái, Chính phủ Tunisia sẽ chuyển giao quyền lực cho các nhân vật kỹ trị chịu trách nhiệm điều hành đất nước trong giai đoạn chuẩn bị tổng tuyển cử nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng đe dọa tiến trình chuyển tiếp dân chủ ở nước này sau cuộc nổi dậy "Mùa Xuân Arab" năm 2011.

Đảng Hồi giáo Ennahda cầm quyền và các chính đảng đối lập ở Tunisia sau quá trình đàm phán cũng đã nhất trí chỉ định Bộ trưởng Công nghiệp Jomaa làm Thủ tướng chính phủ kỹ trị lâm thời và chịu trách nhiệm điều hành đất nước cho đến khi tiến hành các cuộc bầu cử.

Theo kế hoạch, tân Thủ tướng Jomaa sẽ có hai tuần để thành lập chính phủ mới gồm các chính khách phi đảng phái.

Cùng ngày, hãng thông tấn quốc gia TAP cho biết binh sỹ Tunisia đã bắn chỉ thiên và sử dụng hơi cay để giải tán người biểu tình tấn công các đồn cảnh sát và một văn phòng của Đảng Hồi giáo Ennahda cầm quyền ở thành phố miền Nam Tataouine.

Hôm 8/1, hàng trăm người biểu tình tại tỉnh Feriana cũng đã tấn công trụ sở cảnh sát, thuế quan, ngân hàng và chính quyền thành phố.

Trong khi đó, bạo lực cũng xảy ra tại tỉnh Meknassy khi nhiều thanh niên xung đột với lực lượng an ninh tại đây.

Đình công và bất ổn tại Tunisia gia tăng trong thời gian gần đây do người dân bất mãn về tình trạng bế tắc chính trị, các thể chế nhà nước hoạt động yếu kém và những vụ tấn công của các phần tử Hồi giáo gia tăng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục