Thủ tướng Tunisia: Chính phủ sẵn sàng từ nhiệm

Thủ tướng Larayedh khẳng định chính phủ sẵn sàng từ chức sau khi hoàn tất thương lượng với phe đối lập về các điều khoản thỏa thuận.
Ngày 23/10, Thủ tướng Tunisia Ali Larayedh khẳng định cam kết của chính phủ đối với "nguyên tắc" từ nhiệm theo lộ trình nhằm chấm dứt nhiều tháng bế tắc chính trị ở nước này.

Trong một tuyên bố sau cuộc họp nội các khẩn cấp, ông Larayedh nhắc lại chính phủ sẵn sàng từ chức sau khi hoàn tất thương lượng với phe đối lập về các điều khoản trong thỏa thuận, bao gồm hiến pháp mới, ấn định ngày bầu cử và thành lập ủy ban bầu cử.

Thủ tướng Larayedh đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh đảng Ennahda Hồi giáo cầm quyền tại Tunisia và phe đối lập dự định tiến hành một cuộc đối thoại dân tộc vào ngày 24/10 nhằm thành lập một chính phủ kỹ trị tạm quyền trong vòng ba tuần tới. Chính phủ này sẽ có nhiệm vụ giám sát các cuộc bầu cử sắp tới.

Cùng ngày 23/10, hàng nghìn người biểu tình Tunisia đã tổ chức tuần hành trên các đường phố ở thủ đô Tunis, kêu gọi chính phủ do đảng Ennahda Hồi giáo lãnh đạo từ chức.

Những người biểu tình lo ngại chính phủ sẽ không giữ cam kết từ chức như một phần trong tiến trình đối thoại.

Trong khi đó, nguồn tin y tế và truyền thông địa phương cho biết sáu cảnh sát Tunisia đã bị giết hại trong vụ đụng độ với một nhóm vũ trang thánh chiến ở khu vực Sidi Bouzid, miền Trung nước này ngày 23/10.

Tổng thống Tunisia Moncef Marzouki đã tuyên bố quốc tang ba ngày, từ 24/10, để tưởng niệm các cảnh sát thiệt mạng.

Thủ tướng Larayedh cho biết lực lượng an ninh đang tiến hành truy bắt nhóm vũ trang và các "phần tử khủng bố" đã bị bao vây. Tuy nhiên Chính phủ Tunisia chưa đưa ra cáo buộc nhóm nào tham gia vụ xung đột trên.

Trong thời gian gần đây tại Tunisia xảy ra hàng loạt vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh. Tuần trước, một vụ tấn công ở khu vực Tây Bắc nước này làm hai đặc vụ an ninh thiệt mạng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục