Thủ tướng Ukraine để ngỏ khả năng từ chức

Thủ tướng Ukraine Yulia Timoshenko đã tuyên bố sẵn sàng từ chức nếu một liên minh cầm quyền mới được thành lập để đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế nặng nề hiện nay.

Thủ tướng Ukraine Yulia Timoshenko đã tuyên bố sẵn sàng từ chức nếu một liên minh cầm quyền mới được thành lập để đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế nặng nề hiện nay.

Bà Timoshenko nói rằng nhằm chống khủng hoảng kinh tế, bà đã đề nghị thay thế các bộ trưởng trong chính phủ, và nếu thành lập được một liên minh mới, sẽ thay thế cả thủ tướng. Tuy nhiên, điều này không xảy ra.

Bà cho rằng Chính phủ Ukraine hiện nay không đủ công cụ để vượt qua khủng hoảng, không thể thông qua một quyết định nào, vì "tất cả đều nằm trong tay phe đối lập". Chính phủ đã trình Quốc hội chương trình chống khủng hoảng từ 5 tháng trước nhưng không được thông qua. Tuy nhiên, Chính phủ vẫn đang thực hiện chương trình này.

Tuyên bố trên của bà Timoshenko được đưa ra sau khi tại nhiều thành phố của Ukraine bắt đầu diễn ra các cuộc mít tinh và tuần hành phản đối đòi Tổng thống Victor Yushchenko, Thủ tướng Timoshenko và Quốc hội từ chức.

Các hành động này được "mở màn" ngày 27/3, đánh dấu kết thúc 100 ngày mà đảng "Các khu vực" (PR) chiếm 175/450 ghế trong Quốc hội Ukraine dành cho "chính quyền da cam" để thực thi các biện pháp hữu hiệu nhằm đưa Ukraine ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính và xã hội sâu sắc hiện nay.

Tuy nhiên, đảng "Các khu vực" tuyên bố rằng chính quyền lập pháp và hành pháp đã tỏ ra bất lực, không có khả năng khắc phục cuộc khủng hoảng này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục