Thủ tướng Ukraine kêu gọi chính phủ tăng cường trừng phạt Nga

Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk đã thúc giục chính phủ nước này đưa thêm các công ty và cá nhân Nga vào danh sách trừng phạt của Kiev.
Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk. (Nguồn: AFP)

THX/AFP/Reuters đưa tin, ngày 20/1, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk đã thúc giục chính phủ nước này đưa thêm các công ty và cá nhân Nga vào danh sách trừng phạt của Kiev liên quan tới vai trò của họ trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Phát biểu tại cuộc họp nội các, ông Yatsenyuk nói: “Chúng ta cần đệ trình lên Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia đề xuất về việc mở rộng danh sách các cá nhân và pháp nhân nằm trong diện bị trừng phạt.”

Cụ thể, chế tài mới sẽ nhằm vào các doanh nhân Nga ủng hộ “các lực lượng chính trị chống Ukraine.”

Bên cạnh đó, Thủ tướng Yatsenyuk cũng cho biết Kiev dự kiến sẽ đưa thêm 70 sản phẩm vào danh sách các loại thực phẩm Nga bị cấm bán tại Ukraine nhằm đáp trả “hành động gây hấn kinh tế” – ám chỉ lệnh cấm tương tự do Moskva áp đặt đối với các sản phẩm của Ukraine vào đầu năm 2016.

Trong khi đó, phát biểu bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (Thụy Sĩ), Bộ trưởng Tài chính Ukraine Natalia Yaresko cùng ngày cho biết nước này dự kiến sẽ sớm xúc tiến một sáng kiến ngoại giao mới nhằm giành lại bán đảo Crimea, vốn bị Nga sáp nhập năm 2014.

Cùng ngày, Đại sứ Ukraine tại Ba Lan Andriy Deshchytsia đã bác bỏ tuyên bố của Thủ tướng Ba Lan Beata Szydlo rằng Vacsava đã tiếp nhận 1 triệu người tị nạn Ukraine, cho rằng những người này không phải dân tị nạn mà chỉ nên gọi là “những người di cư vì mục đích kinh tế”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục