Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko đã từ chức

Thủ tướng Ukraine Tymoshenko đã từ chức từ ngày 3/3, chứ không phải đi nghỉ như thông báo của Văn phòng Thủ tướng trước đó.
Thủ tướng Ukraine, bà Yulia Tymoshenko đã từ chức từ ngày 3/3, chứ không phải đi nghỉ như thông báo trước đó.

Trong tuyên bố tối 4/3 tại Kiev, Thư ký báo chí cựu Thủ tướng Ukraine, bà Marina Soroka cho biết sau khi Quốc hội Ukraine bỏ phiếu bất tín nhiệm và bãi miễn Chính phủ do Thủ tướng Tymoshenko đứng đầu vào ngày 3/3, Văn phòng Thủ tướng đã thông báo rằng bà Tymoshenko quyết định đi nghỉ và trao quyền lãnh đạo Chính phủ cho Phó Thủ tướng thứ nhất Alexander Turchinov.

Tuy nhiên, trên thực tế Thủ tướng Tymoshenko đã từ chức từ chiều 3/3. Đồng thời bà Soroka cũng đã bác bỏ tin cựu Thủ tướng Tymoshenko sử dụng hơn 20.000 grípna (2.500 USD) công quỹ để đi nghỉ.

Trong khi đó, trang web của Chính phủ Ukraine không đề cập gì đến việc cựu Thủ tướng Tymoshenko đi nghỉ hay đã từ chức, mà chỉ thông báo ông Turchinov đã được giao tạm quyền thủ tướng cho đến khi thành lập chính phủ mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục