Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ trở thành hình mẫu tốt

Tại lễ kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ Nội vụ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh bộ phải phấn đấu trở thành một hình mẫu tốt.
Tại Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ Nội vụ và Đại hội thi đua yêu nước ngành nội vụ lần thứ 2 tổ chức ngày 28/8 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Bộ Nội vụ phải phấn đấu trở thành một hình mẫu tốt.

Thủ tướng đã trao Huân chương Lao động các hạng Nhất, Nhì, Ba cho 23 tập thể và cá nhân có những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi trước sự lớn mạnh của Bộ Nội vụ trong suốt quá trình 65 năm xây dựng và trưởng thành, Thủ tướng khẳng định ở bất cứ giai đoạn nào, tuy chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, tên gọi thay đổi theo yêu cầu của từng thời kỳ cách mạng, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, Bộ vẫn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.

Thủ tướng cho rằng sự trưởng thành của Bộ Nội vụ trong 65 năm qua bắt nguồn từ sự nỗ lực cố gắng, tận tụy và ý thức trách nhiệm của tập thể cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành, thể hiện sự quan tâm to lớn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước mà trực tiếp là Chính phủ qua các thời kỳ, trong đó có công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị bộ trưởng đầu tiên của Bộ.

“Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của ngành hôm nay cũng là dịp kỷ niệm sinh nhật 100 tuổi của Đại tướng. Trong không khí trọng thể của buổi lễ kỷ niệm này, chúng ta cùng tri ân và kính chúc Đại tướng sức khỏe và trường thọ,” Thủ tướng nói.

Chúc mừng và biểu dương những điển hình tiên tiến, những thành tích xuất sắc của ngành, Thủ tướng không quên nhắc nhở toàn ngành cần khắc phục các mặt còn tồn tại, yếu kém, tập trung làm tốt hơn các nhiệm vụ, tham mưu có hiệu quả trong việc hoàn thiện các thể chế, chính sách về xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước.

Thủ tướng chỉ rõ chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội và bầu Hội đồng Nhân dân các cấp vào năm 2011, nhiệm vụ rất quan trọng là phải đánh giá, tổng kết được công tác tổ chức bộ máy của hệ thống chính quyền từ Trung ương đến địa phương trong thời gian qua để từ đó tham mưu cho Đảng và Nhà nước, cấp ủy và chính quyền địa phương trong việc hoạch định chính sách, xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả.

Thủ tướng lưu ý Bộ cần chú ý tổng kết, đánh giá các mô hình mới như bộ đa ngành, đa lĩnh vực, việc chuyển một số cơ quan thuộc Chính phủ vào các bộ, vấn đề tách nhập các đơn vị hành chính. Từ đó, đề xuất một cách khoa học, hợp lý việc xác lập cơ cấu Chính phủ khóa tới và bộ máy Nhà nước ở các cấp chính quyền địa phương, góp phần tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do dân, vì dân.

Đồng thời, Bộ cần phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc sửa đổi, bổ sung các Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các cấp..., phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Luật này sau khi được Quốc hội thông qua.

Thủ tướng cũng chỉ rõ việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức là yêu cầu hàng đầu về phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao - một khâu đột phá để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững. Đây là nhiệm vụ to lớn, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó, nội vụ là ngành có trách nhiệm trực tiếp giúp cấp uỷ Đảng, Chính phủ và chính quyền các cấp quản lý và bố trí và sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hành chính.

Do vậy, ngành cần tổng kết thực tiễn, rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc, tham mưu cho các cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước, cấp uỷ và chính quyền địa phương các cấp trong việc xây dựng, đào tạo, phát triển, bố trí sử dụng, trọng dụng và phát huy đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất chính trị và đạo đức, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có năng lực quản lý và kỹ năng hành chính tốt, có ý thức phục vụ nhân dân, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của Đảng, Nhà nước và của mỗi địa phương.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cần tiếp tục cao hiệu quả quản lý Nhà nước về các lĩnh vực tôn giáo, cơ yếu, thi đua khen thưởng, văn thư-lưu trữ, công tác quản lý Nhà nước đối với các tổ chức phi Chính phủ.

Bộ đẩy mạnh công tác cải cách hành chính Nhà nước, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong việc xây dựng một nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn chiến lược mới.

Nhấn mạnh Bộ Nội vụ phải phấn đấu trở thành mô hình Bộ tổ chức hiệu quả, thiết thực nhất để có thể rút kinh nghiệm trong việc xây dựng cơ cấu Chính phủ khóa XIII, Thủ tướng mong muốn Bộ Nội vụ, ngành nội vụ là một hình mẫu tốt, tiêu biểu trong việc xây dựng một đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên có lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng; tinh thông về nghiệp vụ, giỏi về chuyên môn và có đạo đức, lối sống trong sạch./.

Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục