Thủ tướng Yingluck có thêm 2 tuần để bào chữa cáo buộc

Thủ tướng tạm quyền Yingluck có thêm 2 tuần để tự bào chữa trước các cáo buộc bất cẩn dẫn đến thiệt hại liên quan đến chương trình trợ giá gạo.
Thủ tướng Yingluck có thêm 2 tuần để bào chữa cáo buộc ảnh 1Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra tại căn cứ Không quân Hoàng gia Thái Lan ở Bangkok. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 13/3, Ủy ban chống tham nhũng quốc gia (NACC) của Thái Lan đã cho Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra thêm thời gian để tự bào chữa trước các cáo buộc bất cẩn dẫn đến thiệt hại liên quan đến chương trình trợ giá gạo. Cáo buộc có thể tước đi quyền lực của bà Yingluck.

Bà Yingluck, đang ở thế yếu sau làn sóng biểu tình trên đường phố kéo dài 4 tháng, được gia hạn đến ngày 29/3 để tự bào chữa, so với thời hạn ban đầu là 14/3.

Bất chấp việc căng thẳng đang giảm dần và quyết định gia hạn thời điểm bào chữa của NACC, một số nhà phân tích vẫn cho rằng bà Yingluck đang lâm vào tình huống khó khăn.

Paul Chambers, trưởng bộ phận nghiên cứu của Viện các vấn đề Đông Nam Á tại Chiang Mai, nói: "Cả hai phe đều biết rằng thời gian cầm quyền của bà Yingluck đang được tính bằng ngày. Phe đối địch làm ra vẻ cho bà (Yingluck) thêm thời gian song tháng này hoặc tháng sau NACC sẽ ra phán quyết chống lại bà. Điều đó sẽ khiến bà và cuối cùng là chính phủ của bà phải từ chức, mở đường cho cái gọi là một chính phủ trung lập"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục