Thư viện số "Bánh xe tri thức" đến với học sinh TP.HCM

Thư viện số “Bánh xe tri thức” sẽ cung cấp tài liệu, nguồn lực công nghệ và phương tiện học tập cho 3.000 học sinh ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Thư viện số "Bánh xe tri thức" đến với học sinh TP.HCM ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 15/5, Quỹ Quốc tế Singapore (SIF) phối hợp với Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khởi động Chương trình Thư viện số lưu động “Bánh xe tri thức.”

Dự án này sẽ được thực hiện trong thời gian 3 năm, dự kiến mang lại lợi ích thiết thực cho hơn 3.000 học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án Thư viện số lưu động “Bánh xe tri thức” sẽ phục vụ 4 chuyến trong một tháng nhằm cung cấp sự tiếp cận các tài liệu giáo dục, các nguồn lực công nghệ thông tin và phương tiện học tập cho 5 trường học và 3 trung tâm văn hóa ở huyện Bình Chánh.

Ước tính sẽ có 300 tình nguyện viên Singapore tham gia các lớp giảng dạy giao tiếp tiếng Anh, kỹ năng công nghệ thông tin và tạo điều kiện giao lưu văn hóa cho 3.000 học sinh.

Ngoài ra, dự án sẽ thực hiện một chương trình nâng cao các kỹ năng như học tiếng Anh, công nghệ thông tin và những khóa tập huấn đặc biệt về quản lý thư viện. Các tình nguyện viên đặc biệt của Singapore sẽ thực hiện các lớp tập huấn cho 24 nhân viên của Thư viện Khoa học Tổng hợp, các thủ thư và giáo viên về kỹ năng công nghệ thông tin và quản lý thư viện nâng cao.

Ông Bùi Xuân Đức, Giám đốc Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết dự án "Bánh xe tri thức" sẽ kết nối công dân của Thành phố Hồ Chí Minh và đất nước Singapore, cũng như phát triển thói quen đọc cho các em, hỗ trợ xóa mù chữ và công nghệ thông tin thông qua việc các tình nguyện viên tổ chức các lớp học cho học sinh hoặc tập huấn cho nhân viên thư viện và trao đổi những chuyên môn tốt nhất trong quản lý thư viện.

Sự hợp tác này sẽ thúc đẩy sứ mệnh của Thư viện Khoa học Tổng hợp trong việc trở thành một trung tâm thông tin văn hóa và giáo dục hàng đầu cho người dân thành phố.

Theo bà Leow Siu Lin, Tổng lãnh sự Singapore tại Thành phố Hồ Chí Minh, “Bánh xe tri thức” là một ví dụ điển hình cho tình hữu nghị lâu dài giữa Việt Nam và Singapore. Dự án thúc đẩy sự gắn kết công dân hai nước với mối quan hệ thân thiết kể từ khi hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 41 năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục