Thua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, TP Hồ Chí Minh thất bại trận thứ ba liên tiếp

Thành phố Hồ Chí Minh đã rơi xuống vị trị áp chót trên bảng xếp hạng V-League 2022 sau vòng đấu thứ 8 (cùng 6 điểm như Nam Định nhưng thua chỉ số phụ), chỉ hơn đội cuối bảng Sài Gòn FC 3 điểm.
Thua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, TP Hồ Chí Minh thất bại trận thứ ba liên tiếp ảnh 1Pha tranh bóng giữa cầu thủ đội bóng Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh (áo đỏ) và cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (áo xanh). (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Thất bại trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tối 20/7 trên sân vận động Thống Nhất, đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh rơi xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng Giải bóng đá Vô địch Quốc gia (V-League 2022) sau 8 vòng đấu.

Chỉ 4 phút sau khi trận đấu bắt đầu, đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã tìm được bàn thắng mở tỷ số.

Từ pha đá phạt góc, hậu vệ Đào Văn Nam (số 17) băng vào đánh đầu cận thành hạ gục thủ môn Bùi Tiến Dũng (số 28).

Đây không phải lần đầu hàng phòng ngự Thành phố Hồ Chí Minh để thủng lưới từ pha bóng cố định.

Ở vòng đấu trước, đội chủ nhà cũng để thua bàn đầu tiên từ tình huống phạt góc của Hoàng Anh Gia Lai.

[Hà Nội FC đánh bại Sài Gòn, chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng V-League 2022]

Sau bàn thua, đội chủ nhà dồn lên tấn công để tìm bàn thắng, nhưng số cơ hội họ tạo ra không nhiều.

Phong độ của đội Thành phố Hồ Chí Minh trong những trận gần đây không tốt, khi đội quân của Huấn luyện viên Trần Minh Chiến thua cả 2 trận gần nhất.

Khả năng tấn công của Thành phố Hồ Chí Minh không thực sự hiệu quả khi họ mới ghi được 2 bàn thắng suốt từ đầu giải đấu, trong đó các ngoại binh thi đấu không như kỳ vọng.

Trong khi đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã chủ động chơi thấp sau khi có được bàn mở tỷ số từ khá sớm.

Lối chơi của đội bóng do Huấn luyện viên Nguyễn Thành Công dẫn dắt khá rõ ràng, đó là phòng ngự chặt chẽ và triển khai các tình huống phản công nhanh, chất lượng với sự phối hợp nhịp nhàng của Giang Trần Quách Tân (số 27) và Paollo Oliveira (số 9).

Chính Paollo Oliveira là người nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách ở gần cuối hiệp một với pha đệm bóng cận thành, sau đường căng ngang chuẩn xác của Nguyễn Văn Đức (số 19).

Nếu dứt điểm tốt, chân sút người Brazil lẽ ra đã có thêm bàn thắng trong các tình huống thuận lợi trong hiệp 1.

Bất lợi về tỷ số, ngay đầu hiệp hai, các cầu thủ chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh chơi tích cực hơn, chủ động đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng. Họ đã kiểm soát thế trận và gây ra sức ép rất lớn cho hàng thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Lối chơi của đội chủ nhà tập trung nhiều ở hai biên, nhưng các pha chuyền bóng vào trong không tạo được cơ hội rõ ràng cho các tiền đạo. Những nỗ lực trong suốt hiệp hai chỉ giúp đội chủ nhà tìm được bàn rút ngắn tỷ số ở phút bù giờ cuối cùng do công của Ngô Tùng Quốc (số 2).

Thất bại 1-2 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng là trận thua thứ ba liên tiếp của đoàn quân do Huấn luyện viên Trần Minh Chiến dẫn dắt. Điều này khiến họ rơi xuống vị trị áp chót trên bảng xếp hạng V-League 2022 sau vòng đấu thứ 8 (cùng 6 điểm như Nam Định nhưng thua chỉ số phụ), chỉ hơn đội cuối bảng Sài Gòn FC 3 điểm.

Đây được xem là giai đoạn cực kỳ khó khăn của Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

Ở vòng đấu tiếp theo, Thành phố Hồ Chí Minh phải đối đầu với Viettel FC trên sân Hàng Đẫy, được dự báo là chuyến đi “lành ít, dữ nhiều”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục