Thua Malaysia, VN đứng thứ 3 Futsal Đông Nam Á

Để thua Malaysia hai bàn không gỡ vào chiều 9/4, chủ nhà Việt Nam đành chấp nhận xếp hạng 3 Giải Bóng đá Futsal Đông Nam Á 2010.
Để thua Malaysia hai bàn không gỡ vào chiều 9/4, chủ nhà Việt Nam đành chấp nhận xếp hạng 3 Giải Bóng đá Futsal Đông Nam Á 2010.

Đây là điều đáng tiếc cho đội chủ nhà Việt Nam vì chỉ cần một tỷ số hòa là chúng ta sẽ vào trận chung kết. Cả hai hiệp đấu, cầu thủ Việt Nam nhập cuộc khá nhanh, giành thế tấn công áp đảo. Nhiều cơ hội đã được tạo ra nhưng lần lượt các chân sút đều bỏ lỡ.

Đáng kể nhất là ở giữa hiệp hai, các cầu thủ Việt Nam tạo tình huống tiếp cận khung thành đối phương và liên tiếp tung ra các cú sút bóng nhưng đều bị thủ môn Devandran Suppramanium (20) của Malaysia cản phá.

Đội tuyển Malaysia chọn thế phòng thủ. Ở phút 38 trận đấu, từ một đợt phản công, Ruzaley Abd Aziz (8) đã ghi bàn thắng cho đội của mình. Bị dẫn bàn, toàn bộ đội hình Việt Nam đã tràn sang phần sân đối phương. Thủ môn cũng bỏ khung thành để tham gia cùng đồng đội. Lợi dụng sơ hở này, đúng vào phút cuối cùng trận đấu, thủ môn Devandran Suppramanium đã câu bóng vào “lưới trống” của Việt Nam, nâng tỷ số cách biệt lên hai bàn.

Sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam ông Sergio Gargelli cho biết: "Đội tuyển đã đá một trận khác xa so với trận gặp Indonesia, tinh thần cầu thủ không thật nhiều hứng khởi. Do tâm lý không tốt, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu dưới sức mình. Kinh nghiệm và thể lực vẫn là hai vấn đề lớn của cầu thủ Việt Nam."

Cũng trong chiều nay, đội tuyển Indonesia đã có chiến thắng cách biệt 4-0 trước Philippines. Như vậy Malaysia sẽ đối đầu với Indonesia trong trận chung kết vào lúc 15 giờ 30 phút chiều 11/4./.

Trần Xuân Tình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục