Thua Nokia, HTC đối mặt với lệnh cấm bán sản phẩm

Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (ITC) vừa cho rằng một số mẫu smartphone của hãng HTC đã vi phạm hai bằng sáng chế do Nokia sở hữu.
Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (ITC) vừa cho rằng một số mẫu smartphone của hãng HTC đã vi phạm hai bằng sáng chế do Nokia sở hữu.

Hai bằng sáng chế này có liên quan tới phần tín hiệu gửi hoặc nhận bằng điện thoại di động hoặc máy tính bảng.

Theo hãng tin Reuters, những mẫu smartphone nằm trong diện vi phạm mà Nokia muốn ITC cấm HTC bán gồm có Amaze 4G, Inspire 4G, Flyer, Jetstream, Radar 4G, Rezound và Sensation 4G.

Phản ứng trước quyết định mới của ITC, Nokia bày tỏ: “Chúng tôi rất vui mừng khi ITC đã có quyết định ban đầu xác nhận HTC vi phạm hai trong số những bằng sáng chế của chúng tôi”./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục