Thua Thái Lan, Malaysia thành cựu vương AFF Cup

Malaysia đã chính thức trở thành cựu vương AFF Suzuki Cup, sau khi để thua chung cuộc Thái Lan 1-3 sau hai lượt trận vòng bán kết.
Malaysia đã chính thức trở thành cựu vương AFF Suzuki Cup, sau khi để thua Thái Lan 0-2 trong trận lượt về và thua chung cuộc với tỷ số 1-3.

Đối thủ của Thái Lan ở chung kết là Singapore - đội tuyển đã giành chiến thắng chung cuộc 1-0 sau 2 lượt trận trước Philippines.

Với việc giành quyền vào chung kết, Thái Lan đang đứng trước cơ hội giành chức vô địch sau 10 năm. Cuộc đối đầu giữa Thái Lan và Singapore cũng sẽ xác định, đội bóng nào sẽ lập nên kỷ lục về số lần vô địch - 4 lần. Cả hai đội bóng hiện đang cùng có 3 chức vô địch.

Với lợi thế sân nhà, Thái Lan không ngần ngại đẩy cao đội hình lên phần sân của Malaysia để gây sức ép. Tuy nhiên, trong suốt 45 đầu tiên, số cơ hội mà đội chủ nhà tạo ra không nhiều. Tình huống huống nguy hiểm nhất diễn ra ở phút 29, Dangda trong tư thế đối mặt với thủ môn đội khách, lại kết thúc chệch dọc.

Bước ngoặt của trận đấu đã đến, khi Malaysia chỉ còn chơi với 10 người trên sân sau khi Fadhli phải nhận thẻ vàng thứ 2 ở những phút cuối hiệp 1.
 
Chơi thiếu người, Malaysia đã sụp đổ hoàn toàn trong hiệp đấu thứ hai trước sức ép dồn dập của Thái Lan. Phút 60, Dangda cướp được rồi tiền đạo thực hiện pha độc diễn loại 2 hậu vệ của Malaysia trước khi buộc thủ môn Farizal phải vào lưới nhặt bóng.

Đến phút 65, Thái Lan có được bàn thắng thứ 2 do công của Theerathon, sau khi thủ thành Farizal cản phá thành công cú sút phạt từ xa của một cầu thủ Thái Lan.

Với kết quả 2-0 ở lượt về, Thái Lan đã ghi tên mình vào chung kết với tỷ số chung cuộc 3-1 sau hai lượt trận. Còn với Malaysia, họ đã chính thức trở thành cựu vương của AFF Suzuki Cup./.

Anh Huy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục