Thừa Thiên-Huế: Bố trí gần 65 tỷ đồng phục hồi di tích Đại Cung Môn

Dự án sẽ phục hồi phần chính của Đại Cung Môn là kết cấu bộ khung gỗ, mái, vách ván, liên ba đố bản, cửa bằng gỗ nhóm II; các cấu kiện được chạm khắc hoa văn, sơn son thếp vàng.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên-Huế Lê Trường Lưu phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên-Huế Lê Trường Lưu phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Chiều 15/11, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế khóa VIII (nhiệm kỳ 2021-2026) tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 20 để xem xét, thông qua nhiều quyết định quan trọng, trong đó có việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Phục hồi di tích Đại cung môn trong Tử cấm thành Huế thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế-Di sản văn hóa thế giới.

Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư dự kiến gần 65 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, thực hiện trong 4 năm.

Dự án sẽ thực hiện tu bổ phục hồi phần nền móng công trình bằng gạch vồ, chân tảng cột đá Thanh, chống ẩm và chống mối nền, lắp đặt hệ thống chống mối, phục hồi nền, bậc cấp lát đá thanh, tường xây gạch vồ trát vữa tam hợp, bả màu truyền thống.

Dự án sẽ phục hồi phần chính của Đại Cung Môn là kết cấu bộ khung gỗ, mái, vách ván, liên ba đố bản, cửa bằng gỗ nhóm II. Các cấu kiện được chạm khắc hoa văn, sơn son thếp vàng.

Các cấu kiện gỗ được bảo quản chống ẩm và chống mối gỗ. Mái lợp ngói âm ống hoàng lưu ly, phục hồi bờ mái, đầu hồi ô hộc khảm sành sứ các hoa văn trang trí và phục chế pháp lam, đỉnh bờ nóc bờ quyết gắn các con giống bằng pháp lam.

Phần tiếp giáp với hai mái của hành lang hai bên được xử lý chống thấm, đòn tay, rui và ngói lợp của hai hành lang tu bổ phục hồi để đấu nối vào tường đầu hồi của Đại cung môn.

Dự án cũng tu bổ phục hồi sân trước, sân sau, hệ thống lan can và bình phong sau Đại Cung Môn; tôn tạo hệ thống điện chiếu sáng công trình, chiếu sáng nghệ thuật nội thất, ngoại thất; tôn tạo, lắp đặt hệ thống rãnh thoát nước; lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy, hệ thống camera.

dai cung mon hue_resize.jpg
Hình ảnh Đại Cung Môn trong Đại Nội Huế trước khi bị phá hủy bởi chiến tranh (Ảnh: Báo Thừa Thiên Huế)

Đại cung môn là cửa chính của Tử cấm thành Huế, là công trình mang nhiều giá trị văn hóa, lịch sử, nghệ thuật đối với khu vực này nói riêng và Quần thể di tích Cố đô Huế nói chung. Tuy nhiên hiện nay, công trình đã bị thiêu hủy và chỉ còn lại nền móng.

Việc thực hiện tu bổ, phục hồi công trình có vai trò quan trọng, ý nghĩa lớn nhằm tái hiện đầy đủ diện mạo kiến trúc quần thể di tích Đại Nội Huế, đem lại hiệu quả cao trong khai thác dịch vụ du lịch, học tập và nghiên cứu.

Thời gian qua, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã thực hiện thành công nhiều dự án trùng tu di tích quan trọng thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế.

Dự kiến ngày 23/11/2024, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ tổ chức đón nhận bằng của UNESCO công nhận di sản tư liệu “Những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế” và công bố hoàn thành dự án “Bảo tồn, tu bổ tổng thể di tích Điện Thái Hòa;” đồng thời động thổ thực hiện dự án bảo tồn, phục hồi Điện Cần Chánh, nằm phía sau Đại cung môn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.