Thừa Thiên-Huế: Cá lồng nuôi chết hàng loạt do nguồn nước bị thay đổi

Chủ tịch UBND thị trấn Thuận An cho biết trên địa bàn có khoảng 7 tấn cá lồng nuôi giống cá hồng Mỹ bị chết có thể do thủy điện xả lũ, khiến lượng nước bạc đổ về nhiều làm thay đổi môi trường.
Thừa Thiên-Huế: Cá lồng nuôi chết hàng loạt do nguồn nước bị thay đổi ảnh 1Người dân ở Thừa Thiên-Huế thu gom cá chết trong lồng. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Ngày 15/11, tình trạng cá chết hàng loạt (chủ yếu là giống cá hồng Mỹ) đang xảy ra trên địa bàn các thôn An Hải, Hải Tiến thuộc thị xã Thuận An, huyện Phú Vang, với sản lượng lên hàng tấn gây thiệt hại lớn cho các hộ nuôi.

Ông Hoàng Phước, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Thuận An, cho biết trên địa bàn có 850 lồng nuôi ở vùng nước ven cửa biển; qua thống kê chưa đầy đủ có khoảng 7 tấn cá lồng nuôi giống cá hồng Mỹ bị chết. Nguyên nhân ban đầu cá chết có thể do thủy điện xả lũ, khiến lượng nước bạc đổ về nhiều làm thay đổi môi trường. Do chỉ bị sốc nước đơn thuần, không phải mang mầm bệnh hay độc tố nên chính quyền địa phương vẫn cho người dân bán cá bình thường.

Ngay trong sáng 15/11, người dân đã đồng loạt xúc cá lên bờ bán rẻ cho thương lái với giá chỉ bằng 1/4 so với ngày thường, khoảng 20.000 đồng/con.

Hộ bà Nguyễn Thị Vĩnh (thôn An Hải, thị trấn Thuận An) nuôi bốn lồng cá chẽm, cá hồng Mỹ vào đầu năm nay, mỗi lồng 600 con. Khi cá đạt kích thước 1,5kg/con thì những ngày này, nước bạc về nhiều khiến cho cá buổi sáng lờ đờ nổi quanh lồng, buổi chiều đồng loạt nổi trắng bụng. Đến nay, 100% số cá trong bốn lồng đã chết hết, gia đình bà thiệt hại hơn 140 triệu đồng tiền thức ăn và cá giống đã đầu tư, chưa kể tiền lãi.

Trước đó, do ảnh hưởng không khí lạnh kết hợp hoàn lưu bão số 12, mưa lớn kéo dài, huyện Quảng Điền có hơn 1.000 lồng cá nuôi trên sông Bồ bị chết ngạt do nước đục, ước lên tới hàng trăm tấn cá, thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Tại xã Quảng Phú (huyện Quảng Điền), hàng chục lồng cá có quy mô lớn; trong đó, có gần 200 ô cá diêu hồng, cá rô phi… bị chết hoặc trôi lồng, ước tính thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, lũ về quá nhanh khiến người nuôi cá lồng không kịp trở tay. Không riêng gì Quảng Điền, dọc sông Bồ tại phường Tứ Hạ (thị xã Hương Trà) hàng chục lồng cá của người dân bị lũ đẩy vào sát bờ, bên trong cá chết nổi trắng lồng.

Hộ anh Nguyễn Văn Sinh và Hồ Anh Khoa (phường Tứ Hạ) cùng nuôi 26 lồng cá, do lũ về quá đột ngột nên không kịp trở tay, thiệt hại khoảng 70 tấn cá đang trong thời kỳ có thể xuất bán, ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng.

Thống kê sơ bộ của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết huyện A Lưới có 86 hồ cá bị trôi do nước tràn hồ. Thị xã Hương Trà có 12 hồ cá của người dân tại xã Hồng Tiến, Hương Bình bị nước cuốn trôi do vỡ hồ; 12 lồng cá bị trôi do đứt dây neo. Tại huyện Phong Điền có 10 lồng cá ở xã Phong Sơn bị trôi. Thị xã Hương Thủy có 12ha nuôi trồng thủy sản bị ngập. Thiệt hại đối với các hộ nuôi trồng thủy sản ở Thừa Thiên-Huế dịp này là rất lớn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục