Thừa Thiên-Huế giải phóng mặt bằng đường Hồ Chí Minh trước 30/9

Tỉnh Thừa Thiên-Huế đang đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu trước ngày 30/9 giải phóng xong mặt bằng đoạn La Sơn-Túy Loan thuộc dự án đường Hồ Chí Minh.
Thừa Thiên-Huế giải phóng mặt bằng đường Hồ Chí Minh trước 30/9 ảnh 1Ảnh minh họa. ((Nguồn: TTXVN)

Tỉnh Thừa Thiên-Huế đang đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu trước 30/9 giải phóng xong mặt bằng đoạn La Sơn-Túy Loan thuộc dự án đường Hồ Chí Minh.

Dự án đường Hồ Chí Minh với đoạn La Sơn-Túy Loan qua địa bàn Thừa Thiên-Huế có chiều dài 36km. Theo thỏa thuận thống nhất giữa lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế vào tháng 4/2015, mặt bằng dự án sẽ cơ bản bàn giao toàn bộ vào cuối tháng 6/2015.

Tuy nhiên, đến nay dự án mới bàn giao mặt bằng không liên tục được gần 18km trong tổng số 36km. So với tháng Tư, đến nay dự án chỉ mới bàn giao thêm 4km, rất chậm so với yêu cầu đề ra.

Về nguyên nhân giải phóng mặt bằng chậm, ông Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế lý giải những tồn tại, vướng mắc khiến các địa phương chưa giải phóng mặt bằng được là do các khu tái định cư ở hai huyện Phú Lộc và Nam Đông chưa hoàn thành, người dân không có mặt bằng để xây dựng nhà.

Cụ thể, khu tái định cư ở xã Xuân Lộc (Phú Lộc) có quy mô 12 lô, diện tích khu đất 1ha, tổng mức đầu tư 4,2 tỷ đồng, nhưng hiện nay, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên-Huế mới đang tiến hành thẩm định thiết kế.

Tương tự, trên địa bàn huyện Nam Đông có 375 hộ bị ảnh hưởng; trong đó có 43 hộ phải di chuyển chỗ ở, 22 hộ phải vào khu tái định cư, những hộ còn lại tái định cư xen ghép, nhưng người dân cũng đang trong tình trạng chờ xây dựng chưa xong các khu tái định cư.

Đặc biệt, dự án có gần 10km ảnh hưởng tới 49ha rừng của Vườn quốc gia Bạch Mã (thuộc địa bàn huyện Nam Đông) đang chờ sự chấp thuận của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn trước khi trình Thủ tướng Chính phủ.

Theo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn-Túy Loan qua Thừa Thiên-Huế, đến thời điểm này, dự án mới chỉ giải ngân giải phóng mặt bằng 54,7 tỷ đồng theo đề nghị của địa phương. Tuy nhiên, việc bàn giao mặt bằng không liên tục, chỉ ở mức bàn giao từng đoạn, nên rất khó khăn trong thi công.

Để dự án về đích đúng yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế đang chỉ đạo các địa phương tích cực hơn nữa trong công tác giải phóng mặt bằng để hoàn thành dự án đúng tiến độ vào cuối năm 2016./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục