Thừa Thiên-Huế hỗ trợ ngư dân bị ảnh hưởng do hải sản chết bất thường

Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa tạm cấp 630 tấn gạo và 9,4 tỷ đồng hỗ trợ ngư dân bị ảnh hưởng trực tiếp do hiện tượng hải sản chết bất thường trong thời gian vừa qua.
Thừa Thiên-Huế hỗ trợ ngư dân bị ảnh hưởng do hải sản chết bất thường ảnh 1(Ảnh minh họa: Thanh Thủy/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa tạm cấp 630 tấn gạo và 9,4 tỷ đồng hỗ trợ ngư dân bị ảnh hưởng trực tiếp do hiện tượng hải sản chết bất thường trong thời gian vừa qua.

Huyện Phú Lộc có 9.333 nhân khẩu được cấp 210 tấn gạo; huyện Phú Vang có 11.057 nhân khẩu với 250 tấn gạo; thị xã Hương Trà có 1.330 nhân khẩu với 30 tấn gạo; huyện Quảng Điền có 4.278 nhân khẩu với 100 tấn gạo và huyện Phong Điền có 1.741 nhân khẩu với 40 tấn gạo.

Các đối tượng được hỗ trợ gạo là chủ tàu và hộ có lao động trên tàu khai thác hải sản ở vùng ven bờ, vùng lộng không lắp máy hoặc lắp máy có công suất dưới 90 CV và các hộ làm dịch vụ hậu cần nghề cá bị ảnh hưởng trực tiếp do hiện tượng hải sản chết bất thường.

Ngoài ra, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng đã tiếp nhận và phân phối nguồn hỗ trợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam gồm: 25 tấn gạo hỗ trợ các hộ ngư dân ở thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang) và các huyện Phong Điền, Quảng Điền có tàu, thuyền không đi đánh bắt hải sản được do hiện tượng cá chết bất thường; 5 tỷ đồng hỗ trợ người nuôi cá lồng vùng cửa biển các huyện Phú Vang, Phú Lộc và thị xã Hương Trà bị thiệt hại do cá nuôi lồng bị chết bất thường với mức hỗ trợ 220.000 đồng/m3 lồng nuôi bị thiệt hại.

Tỉnh cũng tiến hành tạm cấp 9,4 tỷ đồng bổ sung kinh phí cho các địa phương thực hiện hỗ trợ khẩn cấp cho các ngư dân bị ảnh hưởng do hiện tượng cá chết bất thường gồm: huyện Phú Lộc-3,5 tỷ đồng, thị xã Hương Trà-500 triệu đồng, huyện Phú Vang-4,1 tỷ đồng; huyện Quảng Điền-800 triệu đồng; Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền-500 triệu đồng.

Trong thời gian tới, tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ khẩn cấp cho người dân bị ảnh hưởng một cách kịp thời, đúng đối tượng.

Các địa phương ven biển tiếp tục rà soát, thống kê báo cáo chính xác tình hình thiệt hại; đồng thời tổ chức tuyên truyền để người dân yên tâm, không thu gom cá chết để tiêu thụ trên thị trường gây ảnh hưởng đến vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, tỉnh hướng dẫn người dân phân biệt cá chết bất thường với cá khai thác trên biển xa và cá trong vùng đầm phá; hướng dẫn người dân tạm thời chưa thả giống, không lấy nước vào ao nuôi ven biển, vùng bị thiệt hại trong khi chờ xác định nguyên nhân...

Các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn tiếp tục rà soát, thống kê tình hình thiệt hại của các tổ chức, cá nhân nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ bị ảnh hưởng do thủy, hải sản chết bất thường để thực hiện chính sách tín dụng như khoanh nợ, hỗ trợ lãi suất và tạo điều kiện cho người dân tiếp tục vay vốn phục hồi sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục