Thừa Thiên-Huế hướng đến năm du lịch quốc gia

Hướng đến năm du lịch quốc gia 2012, Thừa Thiên-Huế đang triển khai 43 dự án đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật phát triển du lịch.
Ngày 15/6, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Hoàng Ngọc Khanh cho biết năm du lịch quốc gia 2012 do Thừa Thiên-Huế đăng cai có chủ đề "Huế-Kinh đô cổ-Trải nghiệm mới."

Năm du lịch quốc gia 2012 sẽ có nhiều hoạt động như Chương trình doanh nhân Việt Nam với văn hóa, di sản dân tộc lần thứ nhất; Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc Việt Nam khu vực miền Trung-Tây Nguyên; Diễn đàn hợp tác quốc tế về phát triển du lịch đường bộ với các nước Việt Nam-Lào-Thái Lan-Myanmar (hành lang kinh tế Đông Tây - EWEC) và hội thảo quốc tế "Giá trị văn hóa và chiến lược phát triển du lịch"...

Riêng tỉnh Thừa Thiên-Huế, trong năm 2012 còn có các hoạt động Festival Huế 2012, lễ hội Phật đản và lễ hội Hoa đăng Huế, khám phá biển và đầm phá Thừa Thiên-Huế... tạo thêm sự phong phú, đa dạng về nội dung và thể loại chương trình.

Hướng đến năm du lịch quốc gia 2012, hiện nay, tỉnh Thừa Thiên-Huế đang triển khai 43 dự án đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật phát triển du lịch, với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 49.000 tỷ đồng trong đó, có 22 dự án đã khởi công và đang triển khai xây dựng với số vốn đăng ký hơn 20.000 tỷ đồng, 21 dự án đã cấp giấy chứng nhận đầu tư và đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị khởi công. Khu vực thị trấn Lăng Cô có 14 dự án đầu tư du lịch với tổng vốn đầu tư 22.000 tỷ đồng.

Một số khách sạn 4-5 sao đã hoàn thành và đưa vào sử dụng như khách sạn Mercure, khách sạn Mondial... Các dự án khác đang được tích cực triển khai như dự án khu khách sạn Angsana, nhà khách Bộ Công an, Khu nghỉ dưỡng quốc tế Hòa Bình, Khu du lịch sinh thái biển Handico...

Đến giữa tháng 5/2011, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã đón 617.000 lượt khách du lịch đến thăm Cố đô Huế, tăng 6,8% so với cùng kỳ. Doanh thu các cơ sở lưu trú đạt gần 400 tỷ đồng./.

Quốc Việt (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục