Thừa Thiên-Huế hút khách với du lịch biển, sinh thái

Du lịch biển và du lịch sinh thái tiếp tục là hướng khai thác tích cực trong mùa hè năm nay của ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn tỉnh đã đón hơn 54.000 du khách đến tham quan và lưu trú; trong đó khách nước ngoài chiếm khoảng 50%.

Điểm nhấn trong dịp này là việc tổ chức Festival Nghề truyền thống Huế 2013, với nhiều hoạt động trưng bày, mua bán sản phẩm thủ công mỹ nghệ, thao diễn các công đoạn nghề như làm nón, đúc đồng, pháp lam, dệt lụa, hoa giấy, gốm... thu hút hơn 100.000 lượt người đến tham quan và mua sắm, với giá trị hơn 18 tỷ đồng.

Sau lễ hội, Thừa Thiên-Huế tiếp tục kích cầu cho hoạt động du lịch hè năm nay, mở đầu bằng việc đưa khu du lịch Vườn quốc gia Bạch Mã vào hoạt động trở lại từ đầu tháng 5, sau 3 năm gián đoạn để nâng cấp, mở rộng đường lên khu du lịch.

Trước đây, đường lên đỉnh Bạch Mã dốc dựng đứng, đường hẹp và xấu, nay tuyến đường được nâng cấp, hạ độ cao, mở rộng mặt đường từ 4,5m lên 6m, dài 20km, với tổng kinh phí lên đến 193 tỷ đồng.

Dịp này, Vườn quốc gia Bạch Mã mở cửa tour du lịch sinh thái "Vì môi trường xanh Bạch Mã," cho ra mắt khu vui chơi giải trí trên không do Pro de Tour (Pháp) đầu tư cùng nhiều hoạt động hấp dẫn khác.

Ngoài ra, tại đây còn có nhiều hoạt động như triển lãm ảnh với chủ đề "Ấn tượng Bạch Mã 2013" cùng các chương trình văn hóa, văn nghệ khác thu hút du khách tham gia. Khu du lịch Bạch Mã phấn đấu thu hút khoảng 80.000-100.000 lượt khách trong mùa hè này.

Du lịch biển tiếp tục là hướng khai thác tích cực trong mùa hè năm nay của ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế. Mở đầu cho việc thu hút khách đến với du lịch mùa hè, Tập đoàn Banyan Tree (Singapore) đã tổ chức lễ khai trương, đưa khu nghỉ dưỡng phức hợp Laguna Lăng Cô (thị trấn Lăng Cô, Thừa Thiên-Huế) vào hoạt động đón khách trong mùa du lịch biển năm 2013.

Tại Thừa Thiên-Huế còn có các bãi tắm đẹp như Thuận An, Cảnh Dương... Ngoài việc tham quan, nghỉ dưỡng, tắm biển, du khách còn có thể tham gia các dịch vụ du lịch như bơi thuyền, lướt sóng, câu mực... khám phá thiên nhiên kỳ thú.

Ủy ban Nhân dân thị trấn Thuận An vừa đầu tư thêm 600 triệu đồng nâng cấp hạ tầng ở các bãi tắm, đường giao thông, hệ thống đèn chiếu sáng, các quán ăn ven biển với những đặc sản biển tươi ngon.

Đến đây, du khách có thể ngắm bình minh buổi sớm, cưỡi ngựa, câu cá và tham quan một số địa chỉ văn hóa, tâm linh tại địa phương như miếu Thái Dương với sự tích nữ thần Thái Dương; miếu Âm Linh thờ thần cá voi, vốn là con vật linh thiêng đối với người dân miền biển hay các di tích văn hóa lịch sử trên địa bàn huyện Phú Vang như Trấn Hải thành, tháp Chăm Phú Diên./.

Quốc Việt (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục