Thừa Thiên-Huế kết nối tour du lịch với làng nghề

Năm 2010, tỉnh Thừa Thiên Huế đẩy mạnh kết nối các tuor du lịch với làng nghề nhằm khai thác thế mạnh của đất cố đô để thu hút du khách.
Năm 2010, tỉnh Thừa Thiên Huế đẩy mạnh việc kết nối các tuor du lịch với làng nghề nhằm khai thác thế mạnh của vùng đất cố đô để thu hút du khách.

Tỉnh tập trung giải quyết các vướng mắc, định hướng phát triển làng nghề truyền thống dưới góc độ du lịch để xây dựng các mô hình hoạt động phù hợp.

Hiệp hội thủ công mỹ nghệ Huế tìm biện pháp thúc đẩy phát triển sản phẩm thủ công mỹ nghệ gắn với sản xuất hàng lưu niệm, xây dựng các làng nghề để tăng sức cạnh tranh của sản phẩm, nâng cao nguồn nhân lực tại các làng nghề gắn với hoạt động du lịch, quảng bá giới thiệu sản phẩm làng nghề.

Toàn tỉnh hiện có 88 làng nghề, trong đó có 69 làng nghề thủ công truyền thống có thể xây dựng và phát triển thành các tour du lịch làng nghề với nét đặc trưng riêng như đúc đồng Phường Đúc, làng gốm Phước Tích, làng nón Phú Cam, làng thêu Thuận Lộc...

Qua các kỳ festival, ngành du lịch Thừa Thiên-Huế đã gắn kết các tour du lịch giới thiệu nhà vườn và một số làng nghề đúc đồng, thêu, gốm …đến với du khách trong và ngoài nước.

Mới đây, Tổ chức phát triển Hà Lan (SNV) đã hỗ trợ Công ty Cổ phần du lịch Hương Giang xây dựng mô hình kinh doanh, tạo việc làm cho người nghèo trong vùng dự án.

Tuy vậy , việc tổ chức khai thác tiềm năng này vẫn còn nhiều hạn chế, nhất là việc tổ chức kết nối các làng nghề truyền thống để đưa vào các hoạt động du lịch nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập ổn định cho người dân làng nghề và cơ hội kinh doanh bền vững cho các doanh nghịêp du lịch.

Tại Đại Nội-Huế, nhiều công trình đã được trùng tu, tôn tạo; nhiều dịch vụ mới được đưa vào khai thác phục vụ du khách tham quan như Đêm Hoàng cung, xe điện, cưỡi voi...

Tuy nhiên, nhiều du khách lại e ngại khi vào tham quan ở đây bởi một lý do rất đơn giản là điểm gửi xe ôtô quá xa. Xe du lịch có trọng tải lớn bắt buộc phải đỗ tại bến xe Nguyễn Hoàng do cầu vào nội thành yếu, trong khi khách du lịch vừa đi xa, trật tự giao thông trên đoạn đường này hết sức phức tạp, nhất là vào những giờ cao điểm là những vấn đề đang cần khắc phục hiện nay.

Năm 2009, tỉnh Thừa Thiên-Huế đón được trên 1,3 triệu lượt khách du lịch, bằng 76% so với kế hoạch, giảm 10% so với năm 2008. Doanh thu du lịch đạt 694,8 tỷ đồng, giảm 5,2% so với năm 2008./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục