Thừa Thiên-Huế lần đầu tổ chức lễ hội Tam Giang

Lễ hội Tam Giang sẽ được tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức từ ngày 1-2/5/2010 nhằm khai thác tiềm năng vùng đầm phá phát triển du lịch.
Ngày 23/11, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế, Ngô Hòa cho biết, lần đầu tiên tỉnh này sẽ tiến hành tổ chức lễ hội Tam Giang từ ngày 1 đến 2/5/2010 nhằm khai thác tiềm năng vùng đầm phá phát triển du lịch.

Lễ hội Tam Giang lần này được thực hiện tại huyện Quảng Điền, nơi gắn liền với các di tích nổi tiếng (thành Hóa Châu, phủ Phước Yên, phủ Bác Vọng…), cùng nhiều sản vật phong phú…trên vùng sóng nước Tam Giang để thu hút khách du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Tỉnh Thừa Thiên-Huế hiện có 22.000ha đầm phá, là nơi hợp lưu nhiều con sông lớn như sông Hương, sông Bồ, sông Ô Lâu...có nhiều tiềm năng phát triển du lịch.

Trong định hướng đến năm 2012, tỉnh xác định phát triển mạnh du lịch biển và đầm phá nhằm khai thác thế mạnh tự nhiên, nhất là du lịch sinh thái. Việc khai thác các bãi biển vào mục đích phát triển du lịch thời gian qua chỉ tập trung khu vực Chân Mây-Lăng Cô, nhiều khu vực khác đang "nằm im"./.

Quốc Việt (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục