Thừa Thiên-Huế lập lực lượng an ninh mạng, phòng chống tội phạm

Thừa Thiên-Huế là một trong 5 địa phương trên cả nước được Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.
Thừa Thiên-Huế lập lực lượng an ninh mạng, phòng chống tội phạm ảnh 1Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế tặng hoa chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Chiều 7/10, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Đây là một trong 5 địa phương trên cả nước được Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhằm tham mưu, trực tiếp chiến đấu, quản lý Nhà nước trên không gian mạng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Phan Ngọc Thọ cho biết Thừa Thiên-Huế là một trong những địa phương đi đầu cả nước về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng chính quyền điện tử.

Việc thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đánh dấu bước trưởng thành mới, góp phần đảm bảo an toàn trên không gian mạng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Thời gian tới, đơn vị cần sớm ổn định tổ chức; cán bộ, chiến sỹ không ngừng rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phối hợp với các lực lượng khác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trước mắt góp phần bảo vệ thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên-Huế lần thứ XVI, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Theo Đại tá Trương Sơn Lâm, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, tình hình an ninh mạng ở Việt Nam diễn biến phức tạp, đe dọa đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Hoạt động tấn công, gián điệp mạng nhằm vào các cơ quan trọng yếu của đất nước vẫn diễn ra phức tạp. Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, không ngừng cải tiến, nâng cấp mã độc cũng như trí tuệ nhân tạo.

[Việt Nam tham gia tích cực trong hợp tác ASEAN về đảm bảo an ninh mạng]

Theo thống kê, trong 9 tháng năm 2020, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã phát hiện 2.688 trang, cổng thông tin của Việt Nam bị tin tặc tấn công, thay đổi giao diện, trong đó có 385 trang điện tử thuộc lĩnh vực quản lý của Nhà nước.

Nhiều thông tin bí mật Nhà nước bị các đối tượng truy cập trái phép. Bên cạnh đó, các đối tượng thù địch cũng lợi dụng triệt để không gian mạng để gia tăng hoạt động phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, tuyên truyền, xuyên tạc chống phá Đảng và Nhà nước.

Hoạt động phạm tội công nghệ cao trên không gian mạng ngày càng tinh vi với nhiều hình thức như tổ chức đánh bạc, lừa đảo, mua bán vũ khí, vật liệu nổ, mua bán bằng cấp giả… gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội, gây bức xúc trong nhân dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục