Thừa Thiên-Huế liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển gỗ lậu

Chỉ trong thời gian ngắn từ ngày 13/7 đến nay, lực lượng kiểm lâm Thừa Thiên-Huế đã bắt 3 vụ vận chuyển gỗ trái phép, thu giữ gần 18m3 gỗ.
Thừa Thiên-Huế liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển gỗ lậu ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 22/7, lực lượng kiểm lâm thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Nam Đông (tỉnh Thừa Thiên-Huế) đã mật phục, bắt giữ 2 xe tải vận chuyển gỗ lậu.

Tại địa bàn xã Hương Hòa, lực lượng kiểm lâm đã bắt giữ xe tải biển số 75C-018.06 do tài xế Nguyễn Văn Ten (42 tuổi, ngụ phường Kim Long, thành phố Huế) điều khiển, chở 6,9m3 gỗ đào trên thùng xe được ngụy trang bằng bìa gỗ tràm. Tài xế Ten khai được một doanh nghiệp ở Huế thuê vận chuyển số gỗ lậu này.

Cùng ngày, lực lượng cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Nam Đông tiếp tục mật phục bắt giữ xe tải biển số 75C-056.83 do tài xế Đặng Văn Pháp (28 tuổi, ngụ xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) điều khiển đang chở 6,8m3 gỗ đào từ hướng xã Thượng Quảng về thị trấn Khe Tre (huyện Nam Đông).

Khi phát hiện lực lượng kiểm lâm, tài xế Pháp đã lái xe chạy vào rẫy cao su của người dân để lẩn trốn, phải truy đuổi hơn 2km, lực lượng chức năng mới bắt giữ được xe tải này.

Trước đó, ngày 13/7, lực lượng kiểm lâm Thừa Thiên-Huế đã bắt giữ 4,2 khối gỗ kiền và gõ (thuộc nhóm 2) tại cơ sở cưa xẻ mộc dân dụng của ông Hoàng Văn Sơn ở xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông.

Tại hiện trường, số lượng gỗ kiền, gõ này đã được xẻ phách. Chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc lô gỗ cũng như dấu búa của kiểm lâm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục