Thừa Thiên-Huế: Nhiều xe khách dừng tránh bão số 9 ở thị trấn Lăng Cô

Cảnh sát Giao thông huyện Phú Lộc đã huy động 100% quân số để điều tiết giao thông tại thị trấn Lăng Cô và phối hợp với chính quyền, nhân dân nấu cơm, phát nước miễn phí cho các tài xế và hành khách.
Nhiều xe khách Bắc-Nam đã dừng lại để tránh trú bão số 9 ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc. (Ảnh: TTXVN phát)
Nhiều xe khách Bắc-Nam đã dừng lại để tránh trú bão số 9 ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc. (Ảnh: TTXVN phát)

Do ảnh hưởng của bão số 9, đến trưa 28/10, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế có mưa to, có nơi mưa rất to và gió giật từ cấp 6 đến cấp 8. Nhiều xe ôtô khách Bắc-Nam đã dừng lại để tránh trú bão số 9 ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc trước khi qua hầm Hải Vân.

Hiện nay, trên tuyến đường Quốc lộ 1A đi qua thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc có khoảng 400 phương tiện giao thông, trong đó nhiều xe khách đã dừng lại bên đường kéo dài khoảng 4 km để tránh bão số 9.

Đại úy Trần Hải Dương, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát Giao thông Phú Lộc, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, đơn vị đã huy động 100% quân số để điều tiết giao thông tại thị trấn Lăng Cô từ Km 894 trở ra hướng Bắc. Đồng thời, đơn vị cũng phối hợp với chính quyền địa phương và nhân dân nấu cơm, phát nước miễn phí cho các tài xế và hành khách trên các xe dừng tránh bão.

[Bão số 9 gây mất điện khoảng 7.500 trạm biến áp ở miền Trung]

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế, tính đến 10 giờ 30 phút ngày 28/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 nên tại Thừa Thiên-Huế đã có mưa to, mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 50-150mm, có nơi cao hơn như Thượng Nhật là 181mm, Nam Đông là 355mm. Dự báo, đến ngày 29/10, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng; tổng lượng mưa cả đợt, phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Đến 10 giờ 30 ngày 28/10, mực nước ở hồ Tả Trạch là +37,99m (mực nước dâng bình thường +45m); lưu lượng đến hồ 1.582m3/giây, lưu lượng về hạ du 213m3/giây. Mực nước ở hồ thủy điện Bình Điền là +78,6m (mực nước dâng bình thường +85m); lưu lượng đến hồ 951m3/giây, lưu lượng về hạ du 496m3/giây.

Mực nước ở hồ thủy điện Hương Điền là +54,6m (mực nước dâng bình thường +58m); lưu lượng đến hồ 1.560m3/giây, lưu lượng về hạ du 308m3/giây. Mực nước ở hồ thủy điện A Lưới là +552m (mực nước dâng bình thường +553m); lưu lượng đến hồ 653m3/giây, lưu lượng về hạ du 648m3/giây, lưu lượng chạy máy 42,8 m3/giây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục