Thừa Thiên-Huế: Nổ ắc quy trên tàu cá, 8 ngư dân nhập viện

Sáng 18/3, 8 ngư dân ở Thừa Thiên-Huế đã phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, và bỏng nặng do bình ắc quy trên tàu phát nổ.

Sáng 18/3, tàu cá mang số hiệu TTH-96016, do ông Lê Viết Rơ - 49 tuổi, trú xã Phú Thuận, Phú Vang làm chủ đang trên đường chạy vào bờ, chỉ còn cách cửa biển Thuận An, tỉnh Thừa Thiên-Huế khoảng 4 hải lý con tàu bất ngờ phát nổ, làm 8 ngư dân trên tàu bị đa chấn thương, và bỏng nặng.

Do tàu ở gần bờ nên các ngư dân được đưa vào bờ, sơ cứu kịp thời và sau đó chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Trong số đó có một ngư dân rất nguy kịch, đang được hồi sức tích cực, phải thở oxy. Các ngư dân khác trong tình trạng bỏng nặng, cháy da, cháy tóc, áo quần rách tả tơi.

Có mặt tại hiện trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Vang Hồ Viết Nhuận cho biết, cơ quan điều tra công an đang tổ chức khám nghiệm hiện trường để tìm nguyên nhân.

Theo thông tin ban đầu có thể do nổ bình ắc quy, đây là loại ắc quy GS Đồng Nai sản xuất, loại 12V, 200 ampe.

Lãnh đạo huyện Phú Vang đã kịp thời đến thăm hỏi, hỗ trợ ban đầu 5 triệu đồng cho các ngư dân: Trương Viết Linh, sinh 1987; Nguyễn Thanh Ngộ, sinh 1975; Nguyễn Nhật, sinh năm 1994; 5 ngư dân còn lại, gồm Phan Hữu Dũng, sinh 1967; Nguyễn Văn Minh, sinh 1958; Nnguyễn Thanh, sinh 1967; Nnguyễn Văn Tải, sinh 1976 và Lê Huế, sinh 1974 được hỗ trợ 3 triệu đồng/người.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, nhanh chóng khắc phục hậu quả.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục