Thừa Thiên-Huế tăng cường hợp tác và hỗ trợ tỉnh Salavan của Lào

Hai bên khẳng định tiếp tục đưa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác lên một tầm cao mới trên các lĩnh vực gồm chính trị, ngoại giao; quốc phòng, an ninh và biên giới, cửa khẩu; kinh tế...
Thừa Thiên-Huế tăng cường hợp tác và hỗ trợ tỉnh Salavan của Lào ảnh 1Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế Lê Trường Lưu và Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Salavan Phoxay Xayyason trao thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Chiều 27/12, Đoàn đại biểu cấp cao của tỉnh Salavan do Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Salavan (Lào) Phoxay Xayyason dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế và lãnh đạo tỉnh Salavan đã thống nhất và ký văn bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2026.

Hai bên khẳng định tiếp tục đưa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác lên một tầm cao mới trên các lĩnh vực gồm chính trị, ngoại giao; quốc phòng, an ninh và biên giới, cửa khẩu; kinh tế; giáo dục và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giúp tỉnh Salavan; văn hóa, thể thao, du lịch và y tế và hợp tác trên các lĩnh vực khác.

Về chính trị, ngoại giao, hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, duy trì củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào nói chung, giữa hai tỉnh Thừa Thiên-Huế và Salavan nói riêng.

Cùng với đó, hai bên tạo điều kiện cho các ngành chức năng phối hợp và triển khai có hiệu quả Biên bản ghi nhớ, hợp tác đã ký kết nhằm quản lý, bảo vệ vững chắc tuyến biên giới, ngăn chặn, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên biên giới, xuất nhập cảnh trái phép; phối hợp, hỗ trợ thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Salavan.

[Thừa Thiên-Huế: Vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Lào ngày càng gắn kết]

Hai bên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phổ biến giáo dục pháp luật và ngăn chặn tình trạng người dân di cư tự do, kết hôn không giá thú, vượt biên sang hai bên biên giới. Tỉnh Thừa Thiên-Huế xem xét hỗ trợ tỉnh Salavan xây dựng 1 Trạm kiểm soát tại vị trí đấu nối mới.

Trong lĩnh vực kinh tế, hai bên đẩy mạnh hợp tác nhằm cải thiện và nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác trong lĩnh vực đầu tư, thương mại. Tỉnh Thừa Thiên-Huế nghiên cứu vận động các doanh nghiệp của tỉnh sang khảo sát, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại tỉnh Salavan theo các ngành, lĩnh vực mà Chính phủ Lào định hướng phát triển trong giai đoạn tới như: nông nghiệp sạch, công nghiệp chế biến chế tạo, dịch vụ logistics, du lịch, dịch vụ y tế, đào tạo, khoa học công nghệ.

Thừa Thiên-Huế tăng cường hợp tác và hỗ trợ tỉnh Salavan của Lào ảnh 2Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế Lê Trường Lưu phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Về giáo dục và đào tạo, từ năm học 2022-2023, tỉnh Thừa Thiên-Huế nâng suất học bổng dành cho tỉnh Salavan về đào tạo tiếng Việt và học tiếp chuyên ngành Cao đẳng, Đại học 15 suất học bổng/năm; tiếp tục cấp 2 suất học bổng/năm về đào tạo Thạc sĩ (học bổng toàn phần).

Tỉnh Thừa Thiên-Huế cùng phối hợp với tỉnh Salavan để xây dựng giáo trình cho Trung tâm đào tạo tiếng Việt tại tỉnh Salavan.

Giai đoạn 2022-2026, tỉnh Thừa Thiên-Huế thống nhất chủ trương hỗ trợ tỉnh Salavan xây dựng Nhà văn hóa hữu nghị tỉnh Salavan - tỉnh Thừa Thiên-Huế bằng nguồn kinh phí viện trợ của tỉnh Thừa Thiên-Huế, trị giá công trình 8 tỷ đồng và xem đây là công trình đặc biệt có ý nghĩa chào mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào 2022.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai tỉnh đã thông báo những kết quả đạt được về kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng và đánh giá lại kết quả nội dung hợp tác trong thời gian qua.

Hiện có 64 lưu học sinh tỉnh Salavan đang học tập trên địa bàn tỉnh. Từ năm học 2022-2023, tỉnh Thừa Thiên-Huế sẽ cấp 17 suất học bổng toàn phần đào tạo bậc đại học và thạc sỹ cho tỉnh Salavan.

Thừa Thiên-Huế đã và đang triển khai 5 chương trình, dự án hỗ trợ cho các tỉnh bạn Lào với tổng vốn đầu tư khoảng 33,5 tỷ đồng. Trong đó có 4 chương trình, dự án hỗ trợ trực tiếp cho tỉnh Salavan đang triển khai với tổng mức đầu tư trên 30 tỷ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế Lê Trường Lưu khẳng định, quan hệ giữa hai tỉnh Thừa Thiên-Huế và Salavan tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, ngày càng đi vào hiệu quả và thiết thực.

Thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác về chính trị, ngoại giao, nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực nhằm góp phần duy trì, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào nói chung, giữa hai tỉnh Thừa Thiên-Huế và Salavan nói riêng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục